1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 xem xét lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga vì vấn đề Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng của các nước thành viên thuộc Nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã nhóm họp tại Italy và xem xét khả năng gây sức ép đối với Nga, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới, nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa Moscow và chính quyền Syria.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson họp song phương trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Italy hôm 10/4 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson họp song phương trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Italy hôm 10/4 (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/4, Hội nghị Ngoại trưởng G7 đã khai mạc tại thành phố Lucca, Italy và bộ trưởng ngoại giao các nước đã cùng nhau thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và mối quan hệ giữa Nga với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang “làm xấu đi hình ảnh của Nga” khi công khai ủng hộ người đồng cấp Syria. Cũng giống như Mỹ, Anh và một số nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường khiến hơn 90 người thiệt mạng gần đây, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Ông Johnson đã kêu gọi Tổng thống Putin từ bỏ mối quan hệ với Tổng thống Assad, đồng thời hy vọng sẽ thuyết phục G7 ủng hộ đề xuất áp đặt các lệnh trừng phạt mới về tài chính đối với Nga nếu Moscow tiếp tục ủng hộ Damascus. Theo đó, một bản đề xuất về các lệnh trừng phạt đã được chuẩn bị và đưa ra bàn thảo tại phiên họp của các ngoại trưởng G7 hôm qua.

“Mỹ đã từng áp đặt một số lệnh trừng phạt bổ sung của riêng nước này, và chúng tôi vẫn đang thảo luận về khả năng sử dụng thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số thực thể quân sự của Syria cũng như của Nga vì sự phối hợp (của Moscow) đối với các nỗ lực quân sự tại Syria”, Ngoại trưởng Johnson cho biết.

Là hai nước thành viên chủ chốt của G7, Anh và Mỹ tin rằng G7 nên đặt ra cho Nga 2 lựa chọn, một là tiếp tục ủng hộ Tổng thống Assad và sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới, hai là hợp tác chặt chẽ với phương Tây để đối phó với mối đe dọa từ các nhóm phiến quân Hồi giáo tại Trung Đông và tái thiết Syria. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được kỳ vọng sẽ mang theo thông điệp của G7 trong chuyến thăm chính thức của ông tới Nga vào ngày 11/4 sau khi kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại Italy.

“Những gì chúng tôi đang cố gắng làm đó là ủy quyền cho ông Rex Tillerson mang theo một thông điệp rõ ràng nhất từ phương Tây, từ Anh cũng như tất cả các đồng minh của chúng tôi tại đây và nói với người Nga rằng: Đây là lựa chọn của họ, hoặc giữ chặt mối quan hệ với người đàn ông đó (Tổng thống Assad), hoặc hợp tác với chúng tôi để tìm ra giải pháp tốt hơn”, ông Johnson nói sau cuộc họp với ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho biết châu Âu ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ tiến hành nhằm vào một căn cứ không quân của Syria hôm 6/4. Trong khi đó, ngoại trưởng Anh cũng nhận định việc Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trong một cuộc tấn công như vậy là điều chưa từng xảy ra trong suốt 5 năm qua và Washington đã góp phần thay đổi “cuộc chơi”, từ đó phát đi thông điệp tới người Nga.

Nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) được thành lập vào thập niên 1970 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Mỹ và Canada. Sau đó, Nga gia nhập vào nhóm này và đưa G7 trở thành G8. Tuy nhiên, lãnh đạo 7 nước G7 ban đầu đã quyết định loại Nga ra khỏi G8 vào năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea để trừng phạt Moscow.

Thành Đạt

Theo Guardian