EU - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh
(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ nhất trí hướng tới quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh vì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi ngày 28/2 (Ảnh: AFP).
Các cách thức nhằm củng cố quan hệ quốc phòng và chiến lược Ấn Độ - EU đã được nêu bật trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại thủ đô New Delhi ngày 28/2 nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo EU.
Qua đó, hai bên thống nhất cùng hành động để hướng tới mối quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng quan trọng, đồng thời tìm cách thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên luật pháp toàn cầu và tôn trọng chủ quyền.
Bà Von der Leyen đã đến Ấn Độ cùng các ủy viên EU trong chuyến thăm 2 ngày nhằm tìm cách giảm thiểu rủi ro từ mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa EU với đồng minh truyền thống là Mỹ.
Phái đoàn đặt mục tiêu tăng cường mối quan hệ ngoại giao và thương mại với nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt một loạt thuế quan đối với cả đồng minh lẫn đối thủ. EU cũng hy vọng tìm được tiếng nói chung với Ấn Độ về những mối lo ngại chung như sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và quản trị các công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo.
"Tôi có thể tuyên bố rằng chúng tôi đang xem xét về mối quan hệ đối tác an ninh - quốc phòng với Ấn Độ, theo mô hình quan hệ mà chúng tôi đã có với Nhật Bản và Hàn Quốc", bà Von der Leyen phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi.
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với tổng giá trị thương mại hàng hóa đạt 124 tỷ euro vào năm 2023, chiếm hơn 12% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ, theo số liệu từ Brussels.
Thị trường Ấn Độ mang lại nhiều cơ hội cho các ngành từ quốc phòng đến nông nghiệp, ô tô và năng lượng sạch. Tuy nhiên, thị trường Ấn Độ chỉ chiếm 2,2% tổng thương mại hàng hóa của EU. Khối này đang thúc đẩy một thỏa thuận thương mại nhằm giảm rào cản nhập khẩu đối với ô tô, rượu mạnh, rượu vang và các sản phẩm khác của EU.
Bên cạnh đó, New Delhi hy vọng nhận được nhiều khoản đầu tư hơn từ EU vào các lĩnh vực như năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng đô thị và quản lý nguồn nước.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hiện đang thúc đẩy các liên doanh trong nước và chính sách di cư linh hoạt hơn cho các lao động có tay nghề cao của Ấn Độ.
Phương Ly
Theo CNA, Times of India