1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU cố gắng "thuyết phục Ấn Độ giảm phụ thuộc vào Nga"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa có chuyến thăm Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ song phương, cũng như thuyết phục Ấn Độ giảm phụ thuộc vào Nga, theo RT.

EU cố gắng thuyết phục Ấn Độ giảm phụ thuộc vào Nga - 1
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/4 (Ảnh: News18).

RT dẫn lời một quan chức cao cấp của Liên minh châu Âu (EU) giấu tên, cho biết mục đích chính của chuyến thăm Ấn Độ trong 2 ngày 24-25/4 của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen là nhằm cố gắng thuyết phục New Delhi giảm hợp tác quân sự và kinh tế lâu đời giữa Ấn Độ và Nga.

"Hiện các nhà lãnh đạo phương Tây đang nỗ lực kết nối với Ấn Độ để xem xét những giải pháp thay thế mà chúng tôi có thể cung cấp", quan chức trên nói.

"Điều quan trọng nhất ở đây là chúng tôi muốn thúc đẩy mối quan hệ song phương, hợp tác công nghệ và đưa Ấn Độ xích lại gần châu Âu hơn. Đấy là thông điệp chính của chuyến thăm này", vị quan chức giấu tên cho biết thêm.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/4, bà Leyden đã thảo luận với ông Modi về việc nối lại các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa EU và Ấn Độ. Tiến trình đàm phán hiệp định này đã bị đóng băng trong nhiều năm do những bất đồng về vấn đề thuế quan và bảo hộ sáng chế.

Bên cạnh đó, bà Leyden cũng đề nghị sẽ tăng cường xuất khẩu vũ khí của EU cho New Delhi. Động thái này được cho là nhằm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào khí tài quân sự do Nga sản xuất. Theo thống kê, Ấn Độ là khách hàng vũ khí lớn nhất của Nga với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 6,5 tỷ USD trong vòng 5 năm từ 2016 đến 2020.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã hứa sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức nước này. Được biết, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đến nay, dù vẫn luôn bảo lưu quan điểm ủng hộ hòa bình, Ấn Độ không lên tiếng chỉ trích Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo RT