1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em trai ông Chu Vĩnh Khang bị bắt, vòng "kim cô" siết chặt

(Dân trí) - Một em trai của ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 3/3 đưa tin. Trước đó, con trai cả của ông Chu cũng được cho là đã bị bắt.

Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang
Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang

Thông tin được tờ Tin tức Bắc Kinh đăng tải. Theo đó em trai của ông Chu Vĩnh Khang là Zhou Yuanqing cùng vợ của người này, một doanh nhân có tên Zhou Lingying đã bị “các điều tra viên kỷ luật từ Bắc Kinh” đưa đi khỏi nhà của họ tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô hôm 1/12 năm ngoái.

Theo bài báo, Zhou Yuanqing là một em trai của ông Chu Vĩnh Khang, người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có Bộ trưởng Bộ công an trước khi nghỉ hưu với tư cách Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc cuối năm 2012.

Bà Zhou Lingying là một nhà đầu tư lớn vào một đại lý ô tô trị giá nhiều triệu USD cho hãng xe Audi, và thành công của bà này “có rất nhiều dính líu” tới con trai của ông Chu Vĩnh Khang là Chu Bân, tờ báo cho biết.

Zhou Lingying cũng liên quan tới hoạt động hợp tác kinh doanh một trạm khí gas hóa lỏng, với một công ty trực thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, một “gã khổng lồ” trong ngành dầu khí Trung Quốc mà ông Chu Vĩnh Khang từng là lãnh đạo.

Từ nhiều tháng qua, đã có rất nhiều tin đồn được lan truyền xung quanh việc Chu Vĩnh Khang bị điều tra về tội tham nhũng.

Ít nhất 6 quan chức cấp cao, được tin là thuộc phe cánh của ông Chu, đã mất chức kể từ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền và tuyên chiến với tham nhũng.

Trước đó, hồi đầu tháng 12 vừa qua, con trai cả của ông Chu là Chu Bân, 41 tuổi, đã bị bắt trong một vụ điều tra hối lộ, liên quan đến các hoạt động kinh doanh phi pháp tại tỉnh Tứ Xuyên và trong ngành dầu mỏ.

Điều tra tham nhũng

Theo hãng tin AFP, hôm Chủ nhật vừa qua, giới chức Trung Quốc đã có một “bật mí” rõ ràng về việc ông Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra.

Phát biểu trước báo giới về những tin đồn xoay quanh ông Chu, người phát ngôn Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khẳng định: “Chúng tôi không nói chơi khi khẳng định bất kỳ ai cũng sẽ bị điều tra một cách nghiêm túc và trừng phạt nghiêm khắc nếu người đó vi phạm kỷ luật của đảng hoặc luật pháp của đất nước, cho dù ông ta có chức vụ cao đến đâu”, Lu Xinhua nói.

“Đó là tất cả những gì tôi có thể nói để trả lời cho câu hỏi của các bạn. Các bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi đó”, ông Lu nói.

Trong một bài viết đăng tải ngày hôm nay (3/3), tờ Thời báo Hoàn cầu của đảng Cộng Sản Trung Quốc nhận định, bình luật của ông Lu cho thấy các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra ông Chu. “Cuộc điều tra rõ ràng vẫn chưa hoàn tất, và rất có thể vẫn chưa có kết luận nào có thể được công bố cho công chúng”.

Một người làm quan, cả nhà trục lợi?

Theo Want China Times, trong phóng sự điều tra được tờ Tin tức Bắc Kinh đăng tải hôm thứ Tư tuần trước, Chu Bân được khẳng định có quan hệ mật thiết với một doanh nhân có tên Mi Xiaodong, người đã bị cơ quan điều tra tham nhũng bắt hồi tháng 10 năm ngoái.

Chu Bân và Mi từng là bạn cùng phòng khi còn học đại học những năm 1980 tại đại học dầu khí Tây Nam tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Mi được khẳng định đã dùng “các biện pháp hèn hạ” để giúp gia đình ông Chu thâu tóm 2 giếng dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc dưới mức giá thị trường, rồi bán lại thu lời bất chính.

Ngoài ra, tháng 9/2009, Mi đã thành lập một công ty bất động sản có tên Qiuhai Xurong Real Estate Development. Công ty này có vốn 30 triệu nhân dân tệ (4,9 triệu USD), nhưng 24 riệu nhân dân tệ trong số vốn này đến từ một công ty của Mi và mẹ vợ Chu Bân, bà Zhan Minli.

Qiuhai Xurong sau đó đã được trao cho dự án xây 2020 căn hộ công tại Bắc Kinh. Thế nhưng tháng 8/2010, Mi và Zhan đã không triển khai xây dựng, mà bán phần góp vốn của mình trong dự án, thu lời lớn. Đến nay, dự án vẫn bị đình hoãn.

Hiện có nghi ngờ rằng Mi và Zhan đã lợi dụng những mối quan hệ của Chu Bân với các quan chức chính phủ để có được dự án bất động sản trên, trước khi bán lại kiếm lời. Không lâu sau khi bài báo trên được đăng tải trên mạng, nó đã bị các công cụ kiểm duyệt chính thức của Bắc Kinh xóa sạch.

Bài báo khẳng định Chu Bân bị cảnh sát bắt tại biệt thự của mình gần một sân bay hồi tháng 12 năm ngoái. Vợ của Bân là Huang Wan, một công dân Mỹ, cũng đã bị bắt giữ. Bố vợ của Chu Bân là Huang Yusheng thì mất tích.

Thanh Tùng
Tổng hợp