1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức tuyên bố bảo vệ Ba Lan trước nguy cơ bị tấn công

Minh Phương

(Dân trí) - Đức cam kết hỗ trợ Ba Lan trong trường hợp đồng minh NATO này bị lực lượng quân sự tư nhân Wagner tấn công từ ngả Belarus.

Đức tuyên bố bảo vệ Ba Lan trước nguy cơ bị tấn công - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Getty).

Tại một cuộc họp báo ở Prague ngày 21/7, các phóng viên đặt câu hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng liệu Berlin có lo ngại sự hiện diện của Wagner ở Belarus hay không cũng như nguy cơ Wagner tấn công vào sườn phía đông Ba Lan.

Bộ trưởng Pistorius nói: "Chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau, không phải chỉ khi các bộ trưởng quốc phòng hội đàm trực tiếp, mà ở cả những trường hợp khác. Bất cứ khi nào đồng minh Ba Lan cần sự giúp đỡ, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ".

Ông Pistorius nhấn mạnh, ông có thể tự tin nói rằng 2 đồng minh NATO đã sẵn sàng nếu Wagner tấn công Ba Lan.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây bày tỏ lo ngại việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner chuyển hoạt động đến Belarus sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi cuối tháng 6. Bộ Quốc phòng Belarus hôm 20/7 thông báo, quân đội nước này sẽ diễn tập chung với lính Wagner gần biên giới Ba Lan.

Các đồng minh NATO lo ngại, Wagner có thể tấn công vào Ukraine hoặc một thành viên của liên minh từ ngả Belarus.

Ông Zbigniew Hoffmann, đại diện ủy ban an ninh chính phủ Ba Lan, ngày 21/7 đánh giá "các cuộc tập trận chung của quân đội Belarus và Wagner chắc chắn là sự khiêu khích".

Trước tình hình này, Ba Lan quyết định triển khai quân đội từ phía tây sang phía đông. "Bộ Quốc phòng Ba Lan đã phân tích các mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả việc triển khai các đơn vị của Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Błaszczak đã quyết định chuyển quân đội từ phía tây sang phía đông của Ba Lan", ông Hoffmann nói.

Ba Lan là một thành viên của NATO có đường biên giới chung với cả Ukraine và Belarus. Ba Lan cũng là một trong những nước hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cáo buộc Ba Lan đang tìm cách can thiệp vào Ukraine dưới dự bảo trợ của NATO. "Viễn cảnh rất rõ ràng. Nếu Ba Lan đưa quân tiến vào, ví dụ vào Lviv hay các vùng lãnh thổ khác ở Ukraine, họ sẽ ở lại đó mãi mãi", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Ông Putin cho biết đã nắm được thông tin về việc thành lập một đơn vị Ba Lan - Lithuania sẽ hoạt động ở miền Tây Ukraine.

Tại cuộc họp với Tổng thống Putin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin cũng cáo buộc Ba Lan đang cân nhắc kiểm soát các vùng lãnh thổ miền Tây Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực được coi là một phần trong sáng kiến an ninh Ba Lan - Lithuania - Ukraine.

Về phần mình, ông Putin cảnh báo, Ukraine có quyền quyết định đối với lãnh thổ của họ, nhưng Nga sẽ "dùng mọi phương tiện sẵn có" để đáp trả bất cứ hành động nào chống lại đồng minh Belarus.

Đức tuyên bố bảo vệ Ba Lan trước nguy cơ bị tấn công - 2

Ba Lan có chung đường biên giới với Belarus và Ukraine (Bản đồ: NBC).

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine