1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức tìm được nguồn nhập khẩu thay thế dầu Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một quốc gia Trung Á tuyên bố sẵn sàng tăng nguồn cung dầu cho Đức sau khi Berlin quyết định ngừng mua nhiên liệu từ Moscow để phản ứng trước "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Đức tìm được nguồn nhập khẩu thay thế dầu Nga - 1

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin (Ảnh: Infoburo.kz).

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev hôm 28/9 cho biết, Kazakhstan sẵn sàng tăng nguồn cung dầu cho Đức, sau khi ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin.

Ông Tokayev cho hay, Kazakhstan đã vận chuyển 500.000 tấn dầu thô tới nhà máy lọc dầu Schwedt của Đức thông qua đường ống Druzhba của Nga trong năm nay và việc này bắt đầu sau khi Berlin quyết định ngừng mua dầu của Nga.

"Theo yêu cầu của những người bạn Đức của chúng tôi, tôi xác nhận rằng đất nước chúng tôi sẵn sàng tăng nguồn cung dầu và cung cấp lâu dài", ông Tokayev nói trong họp báo chung với Thủ tướng Olaf Scholz.

Tổng thống Kazakhstan không nói cụ thể nguồn cung dầu của nước này cho Đức có thể tăng lên bao nhiêu.

"Kazakhstan là một đối tác quan trọng để chúng tôi mở rộng các kênh cung cấp của mình, chẳng hạn như nhập khẩu dầu thô, và giúp chúng tôi độc lập với nguồn cung cấp năng lượng của Nga", ông Scholz nói trong họp báo.

Ông Tokayev cũng cho biết nước Đức không nên lo sợ rằng Kazakhstan, nước láng giềng với Nga, sẽ cố gắng giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với Nga và trước đây là một phần của Liên Xô, Kazakhstan đã tìm cách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao kể từ cuộc xung đột Ukraine.

"Thật tốt và hữu ích khi Kazakhstan hỗ trợ chúng tôi tránh vi phạm các biện pháp trừng phạt và đã thiết lập các biện pháp ứng phó tích cực", ông Scholz nhấn mạnh.

Các nhà quan sát phương Tây đã ghi nhận khối lượng thương mại gia tăng giữa Trung Á và Nga. Điều này có thể cho thấy rằng một số nước Trung Á đang nhập khẩu và bán lại cho Nga những hàng hóa mà Moscow không thể tự mua được, bao gồm cả hàng hóa từ châu Âu.

Theo Reuters, DW