Đức sẽ không cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga
(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa loại trừ khả năng gửi tên lửa Taurus tầm xa tới Ukraine, phản đối các hành động "mang vũ khí hủy diệt" sâu bên trong nước Nga.
![Đức sẽ không cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga - 1 Đức sẽ không cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/6YadMJWg7AVr4Z4S6geIt2jaMoE=/thumb_w/1020/2025/02/10/tenluatxr-1739158956482.png)
Đức bị chỉ trích về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine (Ảnh: Reuters).
"Tôi không nghĩ rằng việc chuyển giao vũ khí hủy diệt sâu vào vùng đất phía sau nước Nga là đúng đắn", Thủ tướng Scholz phát biểu vào ngày 9/2 trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút trên truyền hình trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
Trong tuyên bố này, ông Scholz mạnh mẽ chỉ trích đối thủ chính trị bảo thủ của mình, người đã bày tỏ sự cởi mở hơn về việc chuyển giao những vũ khí như vậy tới Kiev.
"Tôi tin rằng, đó chính xác là bước đi không nên thực hiện nếu bạn chịu trách nhiệm cho nước Đức", ông nói thêm.
Trong khi đó, ông Friedrich Merz, ứng viên của liên minh bảo thủ CDU/CSU vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trong cuộc đua với liên minh cầm quyền gồm 3 đảng gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Thủ tướng Scholz, cho biết ông "luôn rất rõ ràng" về lập trường gửi tên lửa Taurus tới Ukraine.
"Tôi luôn nói rằng, việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa này phải được quyết định tại Liên minh châu Âu (EU). Mỹ chuyển giao, Pháp chuyển giao, Anh chuyển giao; chúng ta cũng nên làm vậy", ông Merz nói.
Hồi tháng 10/2024, ông Merz nói với phương tiện truyền thông Đức rằng sẽ chấp thuận chuyển giao tên lửa cho Kiev - có tầm bắn khoảng 500km - trong một số điều kiện nhất định.
"Nếu các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine không dừng lại, thì bước đầu tiên là gỡ bỏ hạn chế tầm bắn (đối với các vụ phóng tên lửa hiện tại của Ukraine). Và bước thứ hai là chúng tôi sẽ chuyển giao tên lửa Taurus", ông cho hay.
Ông nói thêm rằng, theo cách đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin "có trong tay quyền quyết định muốn leo thang cuộc chiến này đến mức nào".
Mặc dù Thủ tướng Scholz đã miễn cưỡng gửi vũ khí hạng nặng cho Kiev, Berlin chỉ đứng sau Washington về số lượng hỗ trợ dành cho Ukraine. Thủ tướng Scholz đã nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải bảo đảm "chủ quyền của Ukraine và đảm bảo Kiev sẽ không bị buộc phải tuân theo một nền hòa bình theo lệnh".
Vào tháng 11/2024, ông Scholz đã chỉ trích tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro vì không chỉ trích Nga về cuộc chiến ở Ukraine, ngay cả khi ông tái khẳng định sự phản đối việc gửi tên lửa tầm xa đến Kiev.
"Theo quan điểm của tôi, việc cung cấp tên lửa hành trình sẽ là một sai lầm vì nhiều lý do", ông nói vào thời điểm đó bao gồm cả nguy cơ rằng điều đó sẽ đưa Đức đến gần hơn với xung đột trực tiếp với Nga.