1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du thuyền Italia cập cảng Nhật Bản trở thành “ổ dịch” Covid-19

(Dân trí) - Một du thuyền Italia đang cập cảng ở Nhật Bản để sửa chữa đã trở thành “ổ dịch” Covid-19 khi tới nay có ít nhất 48 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2).

Du thuyền Italia cập cảng Nhật Bản trở thành “ổ dịch” Covid-19 - 1

Du thuyền Costa Atlantica đậu ở cảng tại Nagasaki, Nhật Bản được chụp từ trên cao hôm 21/4 (Ảnh: Reuters)

Ngày 23/4, giới chức Nagasaki, Nhật Bản cho biết du thuyền Italia Costa Atlantica đã có ít nhất 48 ca Covid-19. 

Tàu Costa Atlantica trở thành “ổ dịch” 2 tháng sau khi du thuyền Diamond Princess mắc kẹt nhiều tuần ở Yokohama vì có 700 hành khách và phi hành đoàn nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, tàu Costa Atlantica chỉ có thủy thủ trên tàu vì nó đang cập cảng Nagasaki để sửa chữa.

Con tàu này đã tới một xưởng đóng tàu ở Nagasaki hồi cuối tháng 2 sau khi đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch sửa chữa tàu ở Trung Quốc trước đó bị hủy bỏ.

14 ca nhiễm mới trên Costa Atlantica ghi nhận hôm nay đã làm dấy lên mối lo ngại về việc mầm bệnh có thể lây nhiễm cộng đồng ra người dân Nagasaki. Trước đó, có những tin đồn rằng một số thủy thủ dường như đã rời khỏi khu vực hạn chế mặc dù đơn vị vận hành tàu - Costa Cruises (Italia) - cam kết rằng các thành viên của họ sẽ ở lại trong khu vực xưởng tàu.   

Du thuyền của Italia có 623 thủy thủ đoàn và không có hành khách. Một thành viên của tàu bị dương tính với Covid-19 và hiện đã được chuyển đến viện. Người này đang trong tình trạng nguy kịch và phải dùng máy thở.

Hiện 47 người dương tính với mầm bệnh đang được cách ly trong phòng riêng. Họ đều chưa có triệu chứng nghiêm trọng. 

Theo AP, giới chức Nhật Bản đang điều tra nguồn gốc của ổ dịch này trong bối cảnh Nagasaki ghi nhận số ca nhiễm tương đối thấp (chỉ 17 ca), trong khi du thuyền Italia đã đậu tại cảng trong vài tháng. 

Chi tiết về việc di chuyển của các thủy thủ chưa rõ, tuy nhiên, các quan chức nghi ngờ mầm bệnh có thể lây khi có thành viên của du thuyền ra ngoài hoặc khi tàu này đổi thủy thủ vài tuần trước. 

Nhật Bản hiện có 11.500 ca Covid-19 và gần 300 người chết, không bao gồm các con số trên du thuyền Diamond Princess trước đó.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia