1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump: Sẽ rời G20 nếu gặp sự cố sân bay ở Trung Quốc như ông Obama

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông sẽ rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 nếu Trung Quốc thể hiện "sự thiếu tôn trọng" với ông như khi Tổng thống Barack Obama đến sân bay Hàng Châu hôm 3/9 vừa qua.

Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: CBS)
Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: CBS)

Sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ tại sân bay Hàng Châu đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông nhưng không phải vì những lý do thường thấy. Không giống như các nguyên thủ quốc gia khác tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, ông Obama không bước xuống chuyên cơ trên thảm đỏ mà bằng cầu thang thường.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Bắc Kinh cố tình “dìm” Tổng thống Mỹ khi không có sự đón tiếp theo đúng nghi thức ngoại giao. Thậm chí các nhân viên an ninh Trung Quốc còn lớn tiếng quát nạt và gây khó dễ cho phái đoàn Mỹ.

Tỷ phú Donald Trump, người đang chạy đua vào ghế chủ nhân Nhà Trắng, đã lên tiếng về sự cố này. "Thậm chí họ còn không cung cấp một chiếc cầu thang thích hợp để ông ấy (Tổng thống Obama) rời máy bay. Các bạn thấy không? Chúng ta thấy ảnh chụp các nhà lãnh đạo khác bước xuống trên một thảm đỏ rất đẹp, còn ông Obama bước xuống trên cầu thang kim loại", ông Trump cho biết.

"Tôi phải nói với các bạn rằng, nếu là tôi, tôi sẽ tuyên bố “tôi rất tôn trọng các bạn nhưng khép cửa lại, chúng tôi sẽ rời khỏi đây”. Đó là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng đây là một minh chứng nữa về tính khí của ông Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn của bà Clinton viết: “Trump sẽ rời hội nghị G20 vì chiếc cầu thang xúc phạm ông ta”.

Theo giải thích của giới ngoại giao Bắc Kinh, Trung Quốc đã đề nghị cung cấp cầu thang lớn có thảm đỏ khi máy bay của Tổng thống Obama hạ cánh. Tuy nhiên, phía Mỹ đã yêu cầu sử dụng cầu thang riêng do người điều khiển thang của Trung Quốc không biết tiếng Anh, do đó không đáp ứng được những yêu cầu của phía Mỹ. Sau khi sự việc xảy ra, chính Tổng thống Obama cũng lên tiếng cho rằng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump cho rằng các nhà lãnh đạo các nước đối xử với Tổng thống Obama một cách thiếu tôn trọng.

Trước đó hồi tháng 4, ông Trump từng nói: “Sự thật là họ không tôn trọng chúng ta. Khi chiếc Không lực Một chở Tổng thống Obama hạ cánh xuống Cuba, không có lãnh đạo nào ở đó, không có ai đón tiếp ông ấy cả. Có lẽ đây là sự cố chưa có tiền lệ trong lịch sử lâu dài và danh giá của chiếc Không lực Một. Sau đó, thật kinh ngạc, điều tương tự lại xảy ra ở Ả rập Xê út. Đó được xem là sự thiếu tôn trọng".

Nhật Minh

Theo Telegraph