1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối thủ mạnh nhất của ông Trump nộp hồ sơ tranh cử tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Thống đốc Florida Ron Desantis, người được đánh giá là đối thủ mạnh nhất trong đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống 2024.

Đối thủ mạnh nhất của ông Trump nộp hồ sơ tranh cử tổng thống - 1

Thống đốc Florida Ron Desantis (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Thống đốc Florida Ron Desantis hôm 24/5 đã nộp hồ sơ tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, vài giờ trước cuộc trò chuyện trực tuyến với tỷ phú công nghệ Elon Musk trên nền tảng mạng xã hội.

Ông Desantis cũng đăng tải một video, trong đó khẳng định sẽ tham gia tranh cử để "dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Thống đốc Desantis được cho là sẽ mở cuộc họp tại Miami, với sự tham gia của các nhà tài trợ lớn nhất, để thông báo tóm tắt về chiến lược tranh cử và kêu gọi quyên góp cho chiến dịch. Theo các nguồn thạo tin, sự kiện chính thức khởi động chiến dịch tranh cử sẽ được tổ chức trước ngày 1/6, có thể diễn ra tại quê hương của ông là thành phố Dunedin thuộc bang Florida.

Quyết định tranh cử của vị thống đốc 44 tuổi này đã được dự đoán từ trước. Ông được đánh giá là "ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa và đối thủ tiềm năng nhất của cựu Tổng thống Trump ở nội bộ đảng này. Cho đến nay, ông DeSantis liên tục đứng thứ hai sau ông Trump trong các cuộc thăm dò cho cuộc đua tổng thống năm 2024.

Ông từng tự tin tuyên bố chỉ có ông, Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump là những ứng viên đáng tin cậy cho kỳ bầu cử 2024. "Tôi nghĩ trong 3 người, hai người có cơ hội đắc cử tổng thống là ông Biden và tôi", ông nói.

Theo Reuters