1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ngôi sao" đảng Cộng hòa sẽ tranh cử tổng thống Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đưa tin Thống đốc bang Florida Ron DeSantis sẽ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống vào tuần sau.

Ngôi sao đảng Cộng hòa sẽ tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis sẽ nộp hồ sơ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào ngày 25/5. Với quyết định này, ông DeSantis sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của ông Donald Trump trong cuộc đua giành tấm vé đại diện đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. 

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng mời ông DeSantis tham gia liên minh tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định.

Ông DeSantis, 44 tuổi, trở thành Thống đốc bang Florida từ năm 2019 sau 3 nhiệm kỳ đại diện cho bang miền Nam này tại Hạ viện. Gần đây ông nổi lên như một trong ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông đã thắng áp đảo đối thủ Charlie Crist của đảng Dân chủ với khoảng cách gần 20 điểm phần trăm, qua đó giữ chắc vị trí Thống đốc bang Florida.

Từng được coi là đồng minh thân cận của ông Trump, Thống đốc DeSantis đã dần tách mình ra khỏi cái bóng của cựu Tổng thống và đang trên đường trở thành đối thủ chính trị lớn nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Ông DeSantis đã nhận được sự ủng hộ của những người Cộng hòa có thái độ trung dung, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, ông cũng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những đồng minh của ông Trump.

Ông Trump từng chỉ trích ông DeSantis vì ứng phó kém hiệu quả với đại dịch Covid-19 tại bang Florida. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã cảnh báo việc ông DeSantis ra tranh cử sẽ gây tổn hại lớn đến sự nghiệp chính trị của chính ông.

Theo Reuters