1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Tim Scott, thành viên của đảng Cộng hòa, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Thêm ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Thượng nghị sĩ Tim Scott phát biểu trong chiến dịch tranh cử ở bang South Carolina hôm 22/5 (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ở quê nhà North Charleston, bang South Carolina hôm 22/5, Thượng nghị sĩ Tim Scott, 57 tuổi, đã nhấn mạnh những trải nghiệm cá nhân của ông khi là con trai của một bà mẹ đơn thân nghèo khó. Ông nói rằng đây là bằng chứng cho thấy Mỹ vẫn là một quốc gia mang lại nhiều cơ hội.

Ông nhấn mạnh những tiến bộ mà Mỹ đã đạt được về các vấn đề chủng tộc trong những thập niên gần đây, đồng thời khẳng định Mỹ không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, ông công kích các thành viên của đảng Dân chủ, cáo buộc họ kích động sự chia rẽ chủng tộc để đạt được lợi ích đảng phái.

"(Tổng thống) Joe Biden và phe cực tả đang tấn công từng nấc thang giúp tôi leo lên. Đó là lý do hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ", ông Scott nhấn mạnh.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, chỉ với 1% ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, ông Scott phải đối mặt với một trận chiến khó khăn trong nỗ lực giành được đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới.

Khoảng 49% đảng viên Cộng hòa dự định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos. Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cũng sẽ bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng trong những ngày tới.

Các kết quả khảo sát khác cũng cho thấy ông Trump bỏ xa các ứng viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa như cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikkei Haley.

Theo Reuters