1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nhân Việt kiều hiến kế phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các doanh nhân Việt kiều đã đưa ra những ý kiến đóng góp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt tại nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Doanh nhân Việt kiều hiến kế phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài - 1

Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu kiều bào (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 14/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức buổi lễ tiếp đón đoàn kiều bào về nước tham dự chương trình Xuân quê hương 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu cùng 123 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu về nước nhân chương trình Xuân quê hương 2023. Thứ trưởng ghi nhận tấm lòng luôn hướng về tổ quốc của đồng bào, cũng như tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế của Việt Nam trong năm 2022.

Ông Phạm Quang Hiệu khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác kiều bào và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài có thể đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu kiều bào có mặt trong cuộc gặp mặt hôm 14/1 tiếp tục phát huy vai trò và ảnh hưởng tích cực để xây dựng cộng đồng người Việt tại nước ngoài ngày một vững mạnh hơn.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, một số kiều bào tiêu biểu nêu lên những tình cảm của mình khi được trở về Việt Nam sau nhiều năm bị ảnh hưởng của đại dịch. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng chia sẻ về những tâm tư, nguyện vọng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của kiều bào trong việc xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Hoài Bắc, Việt kiều tại Canada, nhấn mạnh quê hương chỉ có một, vì vậy bà con người Việt dù ở đâu vẫn luôn hướng về Việt Nam và mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước.

Doanh nhân Việt kiều hiến kế phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài - 2

Ông Nguyễn Hoài Bắc, doanh nhân Việt kiều Canada, chia sẻ tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quang Vinh).

Ông Bắc ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc quy tụ và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới.

Với tư cách một doanh nhân và nhà đầu tư, ông Nguyễn Hoài Bắc khẳng định cộng đồng Việt kiều chính là một nguồn lực lớn về cả trí tuệ và tài chính trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Ông kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe và tổng hợp ý kiến của cộng đồng kiều bào, sau đó chia sẻ với Chính phủ và Quốc hội để xây dựng những dự án luật thông thoáng, tháo gỡ những khó khăn mà người Việt Nam ở nước ngoài đang gặp phải khi trở về sinh sống và đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp lời ông Bắc, ông Hoàng Mạnh Huê, Việt kiều Ba Lan, bày tỏ sự xúc động khi được về Việt Nam tham dự chương trình Xuân quê hương 2023. Ông đánh giá đây là một chương trình hết sức đầm ấm, thân tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và nhà nước với cộng đồng kiều bào.

Doanh nhân Việt kiều hiến kế phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài - 3

Ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nhân Việt Nam ở châu Âu (Ảnh: Quang Vinh).

Với tư cách Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nhân Việt Nam ở châu Âu, ông Huê nhận định tiềm năng của các doanh nghiệp và sản phẩm tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Vì vậy, ông hy vọng các cơ quan chức năng có thể hỗ trợ thúc đẩy giao lưu liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều với các doanh nghiệp trong nước nhằm tận dụng và phát triển tối đa những tiềm năng hiện có.

Ông Huê bày tỏ tình cảm với đất nước và cho biết bản thân ông cũng như nhiều kiều bào khác "luôn mang theo hình ảnh quê hương trong những năm tháng lăn lộn tại đất khách quê người". Ông cũng tiết lộ trăn trở với việc bằng cách nào mối liên hệ gắn kết với quê hương có thể truyền được tới các thế hệ người Việt kế cận đang sinh sống tại nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nhân Việt Nam ở châu Âu tin tưởng rằng với tầm nhìn, trí tuệ và khả năng ngôn ngữ, những thế hệ Việt kiều trẻ tại nước ngoài hoàn toàn có thể đóng góp một vai trò quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước. Vì vậy, ông mong muốn các cơ quan chức năng tổ chức thêm những chương trình giao lưu, kết nối và quảng bá đầu tư cho cộng đồng người Việt trẻ tại nước ngoài.

Đáp lại những ý kiến đóng góp trên, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự hoan nghênh và chào mừng các kiều bào đã về với tổ quốc nhân dịp đầu xuân năm mới. Ông cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của cộng đồng kiều bào. Ông hy vọng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm nhằm đóng góp cho cộng đồng và đất nước.