1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nghiệp phương Tây thiệt hại nặng vì lệnh trừng phạt Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, các doanh nghiệp châu Âu ở Nga thiệt hại lên tới hơn 100 tỷ euro.

Doanh nghiệp phương Tây thiệt hại nặng vì lệnh trừng phạt Nga - 1

Nga khẳng định biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại (Ảnh minh họa: Getty).

Financial Times ngày 7/8 dẫn kết quả khảo sát báo cáo kết quả kinh doanh thường niên của 600 doanh nghiệp châu Âu cho thấy 176 doanh nghiệp làm ăn tại Nga bị giảm giá trị tài sản, chi phí hoạt động tăng, phải đóng cửa hoặc giảm quy mô hoạt động tại Nga.

Các doanh nghiệp châu Âu ở Nga thiệt hại trực tiếp ít nhất 100 tỷ euro do tác động từ những lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Con số này chưa bao gồm thiệt hại gián tiếp do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine như giá nhiên liệu, hàng hóa tăng.

Trong đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiệt hại trực tiếp 16 tỷ USD, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thiệt hại 15 tỷ USD.

Theo Financial Times, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp quốc phòng và năng lượng.

Báo cáo dẫn dữ liệu từ Trường Kinh tế Kiev cho biết, hơn 50% trong số gần 1.900 doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Nga tiếp tục hoạt động tại thị trường này như UniCredit, Nestle, Unilever.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, hơn 1.000 doanh nghiệp phương Tây đã rút khỏi Nga do sức ép từ các lệnh trừng phạt. Trong bối cảnh đó, Moscow buộc phải tăng cường hợp tác với các đối tác phi phương Tây, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Số liệu cho thấy, doanh nghiệp Trung Quốc đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống sau khi các nhãn hàng phương Tây rời đi. Trung Quốc cũng vượt EU trở thành nhà nhập khẩu nông sản Nga lớn nhất.

Theo RT