1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Doanh nghiệp Nga tăng trưởng không tưởng bất chấp lệnh trừng phạt

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Bất chấp 10 gói trừng phạt từ phương Tây, doanh thu các doanh nghiệp Nga vẫn tăng mạnh lên gần 1,3 triệu tỷ rúp, tăng gần gấp đôi so với năm 2021.

Theo cơ quan thuế của Nga, doanh thu các công ty nước này trong năm 2022 tăng gần gấp đôi so với năm 2021, lên gần 1,3 triệu tỷ rúp (khoảng 356 triệu tỷ đồng).

Sự gia tăng mạnh mẽ này chủ yếu là do tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí cùng với đó là nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ phục hồi.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 5,9%, từ mức 29.400 tỷ rúp lên 31.100 tỷ rúp. Với lạm phát trung bình của Nga năm 2022 là 13,8%, lợi nhuận thực tế của các công ty đã giảm nhẹ.

Sở dĩ doanh thu và lợi nhuận khác biệt lớn như vậy là do chi phí tăng đột biến vì các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt vì xung đột Nga - Ukraine.

Doanh nghiệp Nga tăng trưởng không tưởng bất chấp lệnh trừng phạt - 1

Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại Nga (Ảnh: Bloomberg).

Kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã ngay lập tức sử dụng các lệnh trừng phạt như đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối hay hạn chế khả năng sử dụng của Ngân hàng Trung ương Nga đối với đồng USD và euro.

Đến nay, các nước phương Tây đã triển khai 10 gói trừng phạt lên Moscow và khiến các doanh nghiệp Nga bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, GDP của Nga chỉ giảm 2,1% vào năm 2022. Trong nửa đầu năm 2022, Nga được hưởng lợi từ giá nhiên liệu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu. Ngay cả Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng dự đoán GDP của Nga sẽ tăng 0,7% trong năm nay, ngang với mức tăng của Pháp.

Theo Yahoo Finance