1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn thiết giáp Ukraine ra tiền tuyến trước thềm trận đánh lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video được cho ghi lại ở khu vực Donbass cho thấy đoàn thiết giáp của Ukraine dường như đang tiến về tiền tuyến, trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị cho cuộc phản công Nga.

Eurasian Times ngày 17/5 đăng đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh đoàn thiết giáp kháng mìn (MRAP) Oshkosh M-ATV của Ukraine đang tiến ra chiến trường. Chưa rõ vị trí cụ thể của đoàn xe khi đoạn video được quay lại, nhưng giới quan sát nhận định, đây có thể là khu vực Donbass.

Số lượng thiết giáp chính xác chưa được công bố, nhưng theo ước tính của chuyên trang quân sự là vào khoảng 20 xe.

Đoàn thiết giáp Ukraine tiến ra tiền tuyến trước thềm trận đánh lớn

Oshkosh M-ATV là thiết giáp kháng mìn do Mỹ chế tạo, có khả năng chống lại các đòn tấn công và tập kích bằng thuốc nổ của đối phương.

Theo Eurasian Times, đoạn video cho thấy Ukraine dường như đang tăng cường hoạt động chuẩn bị dọc theo tiền tuyến trước thềm cuộc phản công lớn mà họ đã lên kế hoạch trước đó. Một số chuyên gia dự đoán, đoàn xe này có thể có nhiệm vụ đối phó với Nga ở Bakhmut trong bối cảnh Ukraine đang tập kích chọc vào 2 khu vực sườn của đối phương.

Trong khi Ukraine lên dây cót phản công, Nga trong những tháng qua đã xây dựng phòng tuyến ở nhiều khu vực, đưa quân tới các vị trí trọng yếu trên chiến trường để bảo vệ những vùng lãnh thổ đã giành được trong gần 15 tháng chiến sự với Ukraine. Moscow đã đào các chiến hào cho bộ binh và hào chống tăng, đặt chướng ngại vật, xây phòng tuyến, cũng như triển khai các bãi mìn.

Thông tin Mỹ cấp Oshkosh M-ATV cho Ukraine xuất hiện vào tháng 3. Các chuyên gia và quan chức quân sự từ lâu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương tiện bọc thép đối với Ukraine khi chiến sự giữa 2 nước chủ yếu diễn ra trên bộ vì chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn được không phận.

Theo Eurasian Times