1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điệp viên Trung Quốc bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Một sĩ quan tình báo thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại từ một số công ty hàng không Mỹ.

Điệp viên Trung Quốc bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại Mỹ - 1

Công nghệ động cơ máy bay của tập đoàn GE Aviation là mục tiêu của gián điệp Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 5/11, Yanjun Xu, sĩ quan tình báo Trung Quốc, đã bị kết tội âm mưu và thực hiện hành vi gián điệp kinh tế, ngoài tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và hai tội cố ý đánh cắp bí mật thương mại .

Phán quyết trên đồng nghĩa với việc Yanjun có thể phải đối mặt với tổng cộng 60 năm tù cho tất cả các tội danh và nộp số tiền phạt lên tới hơn 5 triệu USD.

Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Alan Kohler Jr cho biết, cơ quan này đang làm việc với hàng chục cơ quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và nguồn lực nhằm chống lại các hoạt động của Trung Quốc.

"Đối với những người còn hoài nghi mục tiêu thực sự của Trung Quốc, đây là một lời cảnh tỉnh. Họ (Trung Quốc) đang đánh cắp công nghệ của Mỹ để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và quân sự của họ", ông Alan cho biết.

Tháng 10/2018, với sự hỗ trợ của giới chức Bỉ, Mỹ đã dẫn độ Yanjun Xu, hay còn dùng các tên gọi khác là Qu Hui và Zhang Hui.

Vào thời điểm đó, Yanjun bị cáo buộc tìm cách đánh cắp bí mật thương mại và các thông tin nhạy cảm khác từ một công ty của Mỹ đi đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Giới thực thi pháp luật Mỹ cho biết, kể từ tháng 12/2013 đến khi bị bắt vào tháng 4/2018, Yanjun đã tiếp cận các chuyên gia làm việc cho các công ty hàng không tại Mỹ và nước ngoài, dụ dỗ họ tới Trung Quốc với vỏ bọc mời họ thuyết trình tại trường đại học.

Mỹ cho biết công việc của Yanjun là tiếp cận các thông tin kỹ thuật từ các công ty hàng không vũ trụ của Mỹ và châu Âu. Từ năm 2013, Yanjun đã làm việc với các trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc để nhận dạng và nhắm mục tiêu tới các kỹ sư sở hữu những bí mật mà Trung Quốc đang cần, sau đó chuyển các dữ liệu cho chính phủ, viện nghiên cứu và các công ty Trung Quốc.

Theo cáo buộc của Mỹ, âm mưu đánh cắp thông tin mật của Xu Yanjun được cho là bắt đầu từ tháng 3/2017. Một kỹ sư người Mỹ của GE Aviation, tập đoàn chế tạo động cơ cho cả hãng hàng không dân sự và quân sự, đã nhận được một bức thư điện tử từ một nhân vật tại Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh. Đây là trường kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc và có hợp tác với các nhà sản xuất máy bay Trung Quốc.

Với danh nghĩa là quan chức hiệp hội công nghệ, Yanjun đã tìm cách thuyết phục kỹ sư Mỹ tới Trung Quốc theo chương trình trao đổi để thuyết trình tại trường đại học và toàn bộ chi phí đi lại sẽ được đài thọ.

Vụ việc của Yanjun đã từng có tiền lệ, song đây là một phần trong chiến dịch ngày càng mạnh tay của Mỹ nhằm đối phó với tình báo Trung Quốc. Phía Mỹ nhận định vụ việc của Xu Yanjun là ví dụ điển hình cho kế hoạch của Trung Quốc, trong đó giới chức tình báo nước này sẽ phối hợp với các công ty để đánh cắp bí mật thương mại từ phương Tây và sử dụng các bí mật đó để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.