1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin lý giải tuyên bố của ông Putin muốn sớm chấm dứt xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin lên tiếng giải thích sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn xung đột ở Ukraine kết thúc "càng sớm, càng tốt".

Điện Kremlin lý giải tuyên bố của ông Putin muốn sớm chấm dứt xung đột - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 23/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố mới đây của Tổng thống Vladimir Putin về mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Ukraine không có nghĩa là triển vọng đàm phán, mà là triển vọng đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Không có bất cứ liên hệ nào liên quan đến việc đàm phán. Tất nhiên, mọi xung đột đều chấm dứt trên bàn đàm phán. Nhưng hiện tại triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm, càng tốt chủ yếu thông qua việc Nga đạt các mục tiêu đề ra", hãng tin Ukrainsk Pravda dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Peskov.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. "Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả sẽ kết thúc, và tất nhiên là càng sớm càng tốt", ông Putin nói và cho rằng việc leo thang căng thẳng sẽ chỉ dẫn đến những tổn thất không cần thiết.

Ông cũng nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. "Bằng cách này hay cách khác, tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng con đường ngoại giao thông qua đàm phán và Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán. Dù sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột sẽ phải ngồi xuống và đàm phán", chủ nhân Điện Kremlin bình luận thêm.

Tuy vậy, giới chức Nga nhiều lần nói rằng, Moscow không nhận thấy triển vọng đàm phán hòa bình với Ukraine vào lúc này. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Peskov từng cho biết, điều có thể dẫn đến triển vọng đàm phán là Nga đạt các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự.

Ông Peskov cũng đánh giá, chuyến thăm Mỹ hôm 21/12 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể hiện thiện chí trong xây dựng đàm phán hòa bình của Ukraine và đó không phải "dấu hiệu tích cực" để giải quyết xung đột.

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Trước đó, Moscow cáo buộc Ukraine và phương Tây phớt lờ những quan ngại an ninh của Nga.

Xung đột đã kéo dài 10 tháng, song tiếp tục leo thang căng thẳng trong khi triển vọng đàm phán mờ mịt. Tổng thống Putin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga hàng ngày đều tổ chức các cuộc họp giao ban về chiến dịch quân sự đặc biệt, báo cáo những diễn biến hiện tại.

Ông Peskov bác bỏ thông tin mà báo Wall Street Journal đăng tải cho rằng Tổng thống Putin đang nhận những "thông tin có chỉnh sửa" về tình hình xung đột.

"Tổng thống luôn có nhiều kênh nhận thông tin. Bất cứ cáo buộc nào cho rằng Tổng thống nhận thông tin sai lệch là không đúng với thực tế", ông Peskov nói.

Theo TASS, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine