1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng hội đàm giữa ông Putin và Kim Jong-un

(Dân trí) - Một cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện chưa được bàn tới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 28/3.

Hình ảnh ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Hãng tin TASS ngày 28/3 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov cho biết: "Vấn đề tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều hiện vẫn chưa nằm trong chương trình nghị sự, Tổng thống Nga chưa có kế hoạch nào như vậy". Ông Peskov nhấn mạnh thêm, một cuộc họp như vậy hiện chưa được bàn tới.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kết thúc chuyến thăm 4 ngày từ 25-28/3 tới Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giới quan sát cho rằng, sở dĩ ông Kim Jong-un chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức năm 2011 là nhằm khẳng định lại mối quan hệ liên minh với Bắc Kinh cũng như mong muốn sự hỗ trợ của Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ lần lượt vào cuối tháng 4 và cuối tháng 5.

Một số chuyên gia cho rằng, sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Kim Jong-un có thể tính đến chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin.

Về phía Moscow, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho biết, Nga coi chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc là bước đi quan trọng hướng tới giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bộ này cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc và “tích cực đóng góp nhằm giải quyết các vấn đề khu vực bằng các biện pháp ngoại giao, chính trị ôn hòa thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan”.

Minh Phương

Theo TASS