1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại châu Á

An Bình

(Dân trí) - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại nhiều nước Đông Nam Á và Đông Á, khi Singapore, Philippines, Indonesia, Nhật Bản... đều ghi nhận nhiều ca mắc mới, theo các số liệu công bố hôm nay.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại châu Á - 1

Người dân đeo khẩu trang đi tàu điện ngầm ở Tokyo (Ảnh: Reuters)

Theo Channel News Asia, Singapore đã ghi nhận gần 500 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc tại nước này vượt con số 50.000.

Bộ Y tế Singapore (MOH) trưa ngày 26/7 thông báo, đảo quốc sư tử đã ghi nhận 481 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Con số này đã đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore lên 50.369 người.

Theo MOH, tất cả các ca lây nhiễm cộng đồng đều là những người có thị thực lao động. Cũng có 4 trường hợp Covid-19 “nhập khẩu”, những người phải cách ly tại nhà sau khi nhập cảnh vào Singapore.

Cũng theo giới chức y tế, phần lớn các ca mắc mới là những người có thị thực lao động tại các khu nhà trọ tập thể dành cho lao động nước ngoài.

Trong khi đó, tại Philippines, giới chức hôm nay thông báo ghi nhận 39 trường hợp tử vong vì Covid-19 và 2.110 ca mắc mới. Như vậy cho tới nay, quốc gia Đông Nam Á đã có 80.448 ca Covid-19 và 1.932 ca tử vong.

Indonesia hôm nay thông báo ghi nhận 1.492 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 98.778 trường hợp, theo số liệu được công bố trên trang web của Bộ Y tế nước này.

Indonesia cũng có thêm 67 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 4.781 người.

Giới chức thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 239 ca Covid-19, trong bối cảnh giới chức thành phố nỗ lực kiểm soát sự gia tăng các ca lây nhiễm sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Hôm nay cũng là ngày thứ 6 liên tiếp Tokyo ghi nhận các ca nhiễm mới theo ngày vượt con số 200. Tokyo đã nâng cảnh báo Covid-19 lên mức cao nhất sau khi một loạt các mắc mới được ghi nhận.

Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này đã ghi nhận 46 ca mắc Covid-19 trong ngày 25/7 tại đại lục, tăng so với con số 34 của một ngày trước đó. Trong số các ca mắc mới có 22 trường hợp được phát hiện tại Tân Cương - khu vực viễn tây Trung Quốc.

Tính tới nay, dịch Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán đã khiến 83.830 người bị mắc bệnh và 4.634 người tử vong tại Trung Quốc.

Tại Nga, giới chức nước này hôm nay thông báo ghi nhận 5.765 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc lên 812.485 trường hợp. Một tín hiệu tích cực là số người tử vong vì Covid-19 theo ngày đã giảm từ con số 146 một ngày trước đó xuống 77 vào hôm nay, đưa tổng số người chết lên mức 13.269.