1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đề nghị "rất tỉnh" của Triều Tiên khi tới hội nghị Mỹ-Triều

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã đề nghị phía Mỹ phải thể hiện sự ngang hàng trong mọi khía cạnh của hội nghị từ số quan chức tham gia, biện pháp đảm bảo an ninh.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

CNN dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, trong suốt quá trình thảo luận thu xếp cho hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, Triều Tiên "rất ý thức" về việc Mỹ phải đảm bảo sự ngang hàng trong mọi khía cạnh.

"Họ muốn đảm bảo sự ngang hàng cả trong nghi thức, an ninh và mọi mặt khác của hội nghị để cho thế giới thấy một hình ảnh Mỹ-Triều ngang hàng", quan chức trên cho biết.

Phía Mỹ về cơ bản đồng ý với các đề nghị của Triều Tiên về tính ngang hàng trong tất cả các khía cạnh của hội nghị, từ số quan chức tham gia cuộc họp song phương đến số quốc kỳ Mỹ, Triều Tiên sắp đặt tại sảnh và trong phòng họp.

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau ở sảnh khách sạn Capella (Singapore) và phía sau là 6 lá cờ Triều Tiên, Mỹ xen kẽ được cho là cách Triều Tiên tuyên truyền Mỹ-Triều ngang hàng.

Theo quan chức Mỹ, đề nghị này được đưa ra thậm chí cả trong những tình huống không cần thiết. Tuy nhiên, quan chức này chi biết, logo của hội nghị do phía Mỹ thiết kế và Triều Tiên đã chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại đảo Sentosa của Singapore. Kết thúc buổi làm việc, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra Tuyên bố chung trong đó Bình Nhưỡng cam kết sẽ hợp tác tiến tới giải trừ hoàn toàn hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp