1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đề nghị đặc biệt của ông Putin với cựu Tổng thống Ukraine bị nghi phản quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng cho cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tị nạn chính trị, trong bối cảnh ông này đang bị chính quyền Kiev cáo buộc phản quốc.

Đề nghị đặc biệt của ông Putin với cựu Tổng thống Ukraine bị nghi phản quốc - 1

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: TASS).

Trong cuộc họp báo ngày 7/2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng cho cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và các nhân vật đang vướng vào xung đột chính trị tại Kiev được tị nạn chính trị.  

Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông từng đưa ra đề nghị này với ông Poroshenko vào thời điểm ông Poroshenko vẫn đang giữ chức tổng thống Ukraine.

"Tôi nói với ông ấy là nếu ông ấy gặp bất cứ khó khăn gì trong tương lai, Nga sẵn sàng cho ông ấy tị nạn chính trị", ông Putin kể lại.

Theo Tổng thống Nga, ông Poroshenko khi đó dường như đã cười trừ trước lời đề nghị của ông Putin. Người tiền nhiệm của ông Poroshenko, Viktor Yanukovich, đã tị nạn chính trị ở Nga sau cuộc đảo chính tháng 2/2014 ở Kiev và sau sự kiện đó, ông Poroshenko đã thắng cử và lên nắm quyền.  

Ông Putin hôm qua tuyên bố, lời đề nghị của ông với ông Poroshenko - người đang đối mặt với cáo buộc phản quốc và lợi dụng chức vụ ở Ukraine - vẫn còn hiệu lực.

"Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh lại đề nghị của tôi với ông Poroshenko, dù chúng ta có quan điểm khác biệt về vấn đề ở Donbass (miền đông Ukraine)", ông Putin nói, cho rằng ông Poroshenko dường như đã mắc "nhiều sai lầm" khi xử lý xung đột ở khu vực trên.

Ông Poroshenko là tổng thống Ukraine từ năm 2014-2019. Ông hiện đang chờ ra hầu tòa với các cáo buộc "phản quốc và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khủng bố". Kiev thường sử dụng thuật ngữ "các tổ chức khủng bố" để chỉ lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine. Ông Poroshenko bị nghi hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk bán than đá cho chính quyền Kiev khi còn đương chức. Nếu bị kết tội, Poroshenko có thể nhận mức án tối đa 15 năm tù.

Đầu tháng trước, một tòa án ở Kiev đã ra phán quyết yêu cầu tịch biên hàng loạt tài sản của ông Poroshenko gồm một biệt thự ở ngoại ô Kiev, hai căn hộ, một số lô đất và cổ phần tại một số công ty của ông.

Ông Poroshenko cho rằng, tất cả những cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị và ông sẽ kháng cáo đến cùng.

Theo www.rt.com