1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng của cựu Thủ tướng Abe thắng lớn trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đảng Dân chủ Tự do của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.

Đảng của cựu Thủ tướng Abe thắng lớn trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản - 1

Thủ tướng Fumio Kishida và các quan chức cấp cao của đảng Dân chủ Tự do dành một phút mặc niệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo hôm 10/7 (Ảnh: Nikkei).

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của cựu Thủ tướng Abe Shinzo và đối tác liên minh Komeito đã giành được 76 ghế trong tổng số 125 ghế được bầu, qua đó giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản được tổ chức vào ngày 10/7.

Cuộc bầu cử vừa qua tại Nhật Bản diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông Abe bị ám sát. Vụ việc này được nhận định là có ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử năm nay. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử sẽ không thể được diễn ra theo đúng kế hoạch vì lý do an ninh.

Ngày 8/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã khẳng định, cú sốc từ vụ việc ông Abe bị ám sát sẽ không làm đình trệ cuộc bầu cử quan trọng nhất trong năm 2022 ở nước này.

Chiến thắng áp đảo lần này của LDP khẳng định niềm tin của dân chúng với những chiến lược lãnh đạo đất nước của LDP và cá nhân ông Kishida. Chiến thắng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm để thực hiện các kế hoạch khôi phục đất nước sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Trước đó, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã bị bắn hôm 8/7 khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho ứng viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah ở thành phố Nara. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức đưa cựu thủ tướng vào bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng mất nhiều máu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng đã khiến cho ông Abe tử vong tại bệnh viện vào chiều cùng ngày.

Theo Nikkei