1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời sau khi bị bắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo chiều ngày 8/7, lãnh đạo Đại học Y Nara xác nhận cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời, sau khi ông bị tấn công bằng súng vào buổi sáng cùng ngày.

Trước khi truyền thông Nhật Bản đưa tin về sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, em trai ông Abe, đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

"Tôi được biết rằng anh ấy đang ở một bệnh viện tại Nara, nơi anh ấy đang được điều trị đặc biệt, bao gồm truyền máu", Bộ trưởng Kishi cho hay.

Ông Kishi tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào ông Abe là hành động "xúc phạm nền dân chủ" và trấn áp "quyền tự do ngôn luận". Vụ tấn công xảy ra khi ông Abe đang có bài phát biểu tại tỉnh Nara vào sáng 8/7 trong một sự kiện vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, phu nhân của cựu Thủ tướng Abe cũng đã đến Đại học Y Nara, nơi ông đang được điều trị.

Một quan chức đảng Dân chủ Tự do xác nhận ông Abe đã được truyền máu, nhưng tình trạng sức khỏe "vẫn rất đáng lo ngại". Ông Abe được đã được đưa lên trực thăng tới bệnh viện ngay sau khi bị trúng đạn.

NHK dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu Thủ tướng Abe Shinzo sáng 8/7 được xác định danh tính là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi. Nghi phạm sống ở thành phố Nara, nơi xảy ra vụ tấn công gây chấn động.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận cựu Thủ tướng Abe đang trong tình trạng nguy kịch.

"Các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể vào lúc này. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng cựu thủ tướng Abe sẽ sống sót sau vụ việc này", Thủ tướng Kishida nói.

NHK dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết, ông Abe dường như không còn dấu hiệu sự sống sau khi bị trúng đạn.

"Sở cứu hỏa cho biết ông Abe dường như đang trong tình trạng ngừng tim phổi. Ông sẽ được nhân viên y tế đưa đến một bệnh viện khác. Cảnh sát cho biết ông Abe dường như đã bị bắn từ phía sau bằng một khẩu súng ngắn", NHK đưa tin.

Đài NHK dẫn thông tin của cảnh sát Nhật Bản cho biết, ông Abe có thể đã bị bắn vào cổ và ngực. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cựu Thủ tướng Abe trúng một vết đạn bắn vào bên phải cổ.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ Yamagami Tetsuya vì tội cố ý giết người. Các nguồn tin điều tra nói rằng, nghi phạm được cho là đã sử dụng khẩu súng tự chế để tấn công ông Abe.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta không hài lòng với cựu Thủ tướng Abe và có ý định sát hại ông. Nghi phạm cũng không tìm cách bỏ trốn sau khi thực hiện vụ tấn công.

Theo Sputnik