1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Mỹ háo hức trước “giờ G”

(Dân trí) - Khoảng 2 triệu người đang đổ về Washington để chuẩn bị chứng kiến lễ nhậm chức lịch sử của Barack Obama, người sẽ trở thành tổng thống thứ 44 và cũng là tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Dân Mỹ háo hức trước “giờ G” - 1
Công viên quốc gia National Mall đã chật kín người
 
Obama, 47 tuổi, con trai của một người cha da màu từ Kenya và bà mẹ da trắng từ tiểu bang Kansas, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đúng 12 giờ ngày 20/1 theo giờ Mỹ, tức vào đêm nay giờ Việt Nam. Ông Obama sẽ đặt tay lên cuốn kinh thánh mà cựu Tổng thống Abraham Lincoln đã sử dụng trong lễ nhậm chức năm 1861.

Bất chấp giá lạnh của mùa đông, hàng trăm nghìn người đã đổ về thủ đô Washington từ lúc sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ để tham dự lễ nhậm chức của ông Obama. Họ lấp kín công viên quốc gia National Mall, từ đài tưởng niệm Washington tới đồi Capitol để theo dõi giây phút trọng đại của nước Mỹ.

Trong một chiến dịch an ninh lớn nhất, hàng nghìn cảnh sát có vũ trang, quân đội và các mật vụ đã được triển khai trên khắp các đường phố của thủ đô, đặc biệt là xung quanh và bên trong khu vực nơi diễn ra lễ nhậm chức. Các xạ thủ của mật vụ Mỹ cũng được bố trí trên nóc các nhà tòa gần đồi Capitol để phát hiện những âm mưu phá hoại buổi lễ.

Dân Mỹ háo hức trước “giờ G” - 2
Ứơc tính, khoảng 2 triệu người sẽ chứng kiến lễ nhậm chức của tổng thống thứ 44
 
Giao thông ở Washington cũng trở nên nhộn nhịp ngay từ lúc 5 giờ sáng, khi các xe buýt và tàu điện ngầm bắt đầu kín khách, các nhà ga tắc nghẽn.

Làm nên lịch sử

Dân Mỹ háo hức trước “giờ G” - 3
Toàn cảnh nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Obama
 
Không một tổng thống nào bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm lại được dân Mỹ tin tưởng như ông Obama. Theo cuộc thăm dò mới nhất của viện Gallup, tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Tổng thống đắc cử là 78% - đối lập với tỷ hộ thấp kỷ lục của Tổng thống sắp mãn nhiệm George W. Bush, người không được yêu mến vì hai cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan và cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930.

Lễ nhậm chức của ông Obama “gói ghém” cả những hi vọng, giấc mơ của nhiều người, trong đó có các thế hệ người Mỹ gốc Phi từng chịu cảnh nô lệ và sau đó là sự phân biệt chủng tộc, khiến họ bị đối xử như những công hạng 2.

Chiến thắng của Barack Obama trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái là một bước ngoặt từng được cho là không thể tưởng tượng nổi tại một đất nước đã phải vật lộn với các vấn đề chủng tộc từ khi lập quốc, và nơi mà phân biệt đối xử xảy ra tại nhiều bang ở miền nam chỉ vài thập kỷ trước.

Dân Mỹ háo hức trước “giờ G” - 4
Người Mỹ háo hức chờ đợi giây phút lịch sử
 
Tuyên thệ ở tuổi 47, ông Obama sẽ trở thành vị tổng thống trẻ thứ 4 trong lịch sử chuyển tới sống tại Nhà Trắng. Obama đã thuyết phục người Mỹ rằng ông có thể thay đổi nền kinh tế và chấm dứt cuộc chiến tại Iraq.

Obama đã dấy lên những hi vọng của hàng triệu người đang tìm kiếm một hướng đi mới cho nước Mỹ. Ông cũng cam kết ưu tiên con đường ngoại giao dể giải quyết các vấn đề toàn cầu, tìm kiếm giải pháp cho sự thay đổi khí hậu và đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo.

Các hoạt động của lễ nhậm chức sẽ bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương, khi vợ chồng Tổng thống sắp mãn nhiệm Bush chào đón Tổng thống đắc cử Barack Obama và phu nhân Michelle tới Nhà Trắng. Rồi đến là lễ nhậm chức của Phó tổng thống đắc cử Joe Biden vào lúc 11’30 và Barack Obama tuyên thệ vào lúc 12 giờ. Nhiều hoạt động mừng tân tổng thống sẽ diễn ra sau đó như lễ diễu hành, khiêu vũ…

Lễ nhậm chức của ông Obama sẽ được khán giả trên toàn thế giới theo dõi qua truyền hình và sự kiện này cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho nền chính trị Mỹ.
 
VTH
Theo AP, BBC, Reuters
Dòng sự kiện: Obama nhậm chức