1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đàn khỉ gây sốt vì vui đùa tại bể bơi hạng sang ở Hong Kong

Quốc Đạt

(Dân trí) - Hình ảnh khoảng 30 con khỉ vàng tụ tập quanh 2 bể bơi của một câu lạc bộ cho giới nhà giàu tại Hong Kong đã trở thành chủ đề khiến nhiều người dùng mạng xã hội thích thú.

Đàn khỉ gây sốt vì vui đùa tại bể bơi hạng sang ở Hong Kong - 1

Ảnh cắt từ video ghi hình đàn khỉ vui đùa tại bể bơi Hong Kong (Ảnh: SCMP).

Một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những con khỉ vàng nhảy xuống bể bơi rồi leo lên bờ, chạy dọc theo mép và đu cầu trượt vào bể bơi dành cho trẻ em, SCMP đưa tin ngày 8/8.

Sự việc xảy ra hôm 7/8 tại câu lạc bộ Tsuen Wan's Hill Top.

"Khỉ vàng nổi tiếng thích nước. Chúng có thể thường xuyên được bắt gặp khi đang bơi lội trong các hồ chứa và rãnh thu nước ở địa phương", Paul Crow, cán bộ cấp cao trong bộ phận bảo tồn động vật tại vườn thực vật Kadoorie, giải thích.

Ông Crow nói nhóm khỉ trong video rất có thể đang tận dụng cơ hội giải nhiệt trong quá trình di chuyển giữa các khu vực kiếm ăn.

"Quy mô nhóm khỉ này không bất thường vì số lượng một đàn có thể lên tới hàng trăm con", ông nói thêm. "Chúng hoạt động bao trùm khắp các khu vực cây xanh của thành phố".

Đàn khỉ gây sốt vì vui đùa tại bể bơi hạng sang ở Hong Kong - 2

Câu lạc bộ Tsuen Wan's Hill Top ngày 8/8 thông báo đóng cửa để dọn dẹp và khử trùng (Ảnh: SCMP).

Ngày 8/8, Câu lạc bộ Tsuen Wan's Hill Top thông báo đóng cửa các hồ bơi để dọn dẹp và khử trùng, nhưng không nêu cụ thể lý do.

Một người phát ngôn của Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) nói với SCMP rằng cơ quan này đã mở cuộc điều tra tại hiện trường đối với câu lạc bộ Tsuen Wan's Hill Top vào cùng ngày, sau khi có đơn khiếu nại từ văn phòng quản lý.

"Nhân viên của AFCD cũng sẽ tăng cường tuần tra khu vực lân cận và thực hiện các hành động cần thiết, như đuổi khỉ đi nếu cần", người phát ngôn nói thêm.

Trang web của AFCD cho biết Hong Kong là nơi sinh sống của khoảng 1.800 cá thể khỉ hoang dã, trải rộng quanh Công viên quốc gia Kam Shan, Lion Rock và Shing Mun. Do được người dân cho ăn, đàn khỉ đã gia tăng về số lượng và không còn sợ người, theo AFCD.

Theo SCMP