1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc vụ FBI mang đi khoảng 10 thùng tài liệu từ dinh thự của ông Trump

Thanh Thành

(Dân trí) - Một luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 9/8 xác nhận, các đặc vụ FBI đã mang đi khoảng 10 thùng tài liệu từ dinh thự Mar-a-Lago, sau cuộc đột kích khám xét gây chấn động hôm 8/8.

Đặc vụ FBI mang đi khoảng 10 thùng tài liệu từ dinh thự của ông Trump - 1

Những thùng tài liệu được đưa khỏi Nhà Trắng khi Tổng thống Trump sắp mãn nhiệm vào tháng 1/2021 (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với trang Politico, bà Christina Bobb, luật sư riêng cho ông Trump cho biết các đặc vụ đã xuất trình tờ trát thể hiện rằng vụ khám xét có liên quan tới các vi phạm có thể xảy ra xoay quanh thông tin mật và Luật Hồ sơ Tổng thống.

Cũng theo nữ luật sư trên, chính thẩm phán Bruce Reinhart tại bang Florida đã ký lệnh cho phép các nhân viên FBI khám xét dinh thự riêng của cựu Tổng thống Trump.

Thông tin chi tiết cụ thể về chiến dịch khám xét được báo Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, trong đó cho biết các đặc vụ đã rời đi với khoảng 10 thùng tài liệu.

Luật sư Bobb cho biết, các đặc vụ đã khám xét nhiều khu vực trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago nhưng bà không thể xác nhận số tài liệu bị FBI tịch thu từ đâu.

Bà Lindsey Halligan, một luật sư khác của Trump, cũng xác nhận với Politico bản thân bà đã có mặt tại Mar-a-Lago khi vụ khám xét xảy ra.

Trong khi đó, Evan Corcoran, một luật sư đại diện cho ông Trump trong các vấn đề liên quan đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 và là luật sư chính cho nhóm của cựu tổng thống, chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Cựu Tổng thống Trump gọi đây là vụ khám xét chưa có tiền lệ và mang động cơ chính trị. Nhưng các chuyên gia về luật an ninh cảnh báo rằng, FBI sẽ không thực hiện hành động rủi ro cao như vậy nếu họ không tin chắc đã xảy ra hành vi vi phạm có thể mang tính chất hình sự.

Việc khám xét diễn ra trong nhiều giờ và ông Trump không có mặt ở Mar-a-Lago trong thời gian đó mà ở Tòa tháp Trump tại New York. Con trai ông, Eric Trump, đã thông báo cho ông về việc FBI đột kích, khám xét.

Hiện cả FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đều chưa lên tiếng về vụ khám xét.

Vào tháng 2, Cục Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) xác nhận đã thu hồi 15 thùng tài liệu từ Mar-a-Lago hồi tháng 1, trong đó bao gồm một số giấy tờ được đánh dấu "thông tin an ninh quốc gia thuộc diện mật".

Cơ quan Lưu trữ vào thời điểm đó cũng xác nhận đã "liên lạc liên tục" với các nhóm của ông Trump về việc xác định vị trí các hồ sơ tổng thống bị mất tích và đã liên hệ với Bộ Tư pháp Mỹ sau khi thấy thông tin mật trong số tài liệu được thu hồi từ Mar-a-Lago.

Đặc vụ FBI mang đi khoảng 10 thùng tài liệu từ dinh thự của ông Trump - 2

Dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại Flordia (Đồ họa: Guardian).

Theo www.politico.com