1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người ủng hộ kéo đến biệt thự của ông Trump, phản đối vụ FBI đột kích

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiều người ủng hộ đã kéo đến mở nhạc, vẫy cờ bên ngoài biệt thự của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida để phản đối việc FBI đột kích nhà riêng của ông sáng 8/8.

Người ủng hộ kéo đến biệt thự của ông Trump, phản đối vụ FBI đột kích - 1

Người biểu tình tụ tập bên ngoài dinh thự của ông Trump tối 8/8 (Ảnh: AFP).

Theo ghi nhận của NBC, ngay sau khi xuất hiện tin tức việc đặc vụ FBI đột kích biệt thự riêng Mar-a-Lago của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 8/8, nhiều người ủng hộ đã kéo về đây để thể hiện sự ủng hộ đối với ông, cũng như phản đối động thái của FBI.

Đám đông mỗi lúc một đông hơn, họ hò hét, bấm còi xe, mở nhạc inh ỏi và vẫy cờ bên ngoài dinh thự. Lúc 22h hôm qua theo giờ địa phương, ước tính có khoảng 100 người tụ tập trên một cây cầu gần dinh thự của ông Trump.

Một người ủng hộ chỉ trích cuộc đột kích của FBI là "cuộc săn phù thủy". "Đảng Dân chủ sẽ làm mọi cách để ngăn ông ấy chiến thắng một lần nữa", Jennifer Eady, một người ủng hộ đội mũ mang khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", nói.

Người ủng hộ kéo đến biệt thự của ông Trump, phản đối vụ FBI đột kích - 2

Một người ủng hộ ông Trump (Ảnh: Getty).

Người ủng hộ kéo đến biệt thự của ông Trump, phản đối vụ FBI đột kích

Người ủng hộ đổ về bên ngoài biệt thự riêng của ông Trump không lâu sau khi ông cho biết một nhóm đặc vụ FBI đã đột kích vào Mar-a-Lago rạng sáng 8/8, thậm chí phá két sắt của gia đình ông để khám xét.

"Nhà riêng của tôi ở Florida bị nhóm đông đặc vụ FBI bao vây, đột kích. Điều này chưa từng xảy ra với một tổng thống Mỹ. Cuộc đột kích không báo trước này không phù hợp và không cần thiết, trong bối cảnh tôi đã làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan", ông Trump cho biết. Tuy nhiên, ông không nêu rõ lý do đằng sau quyết định đột kích của FBI.

New York Times dẫn một số nguồn thạo tin nói rằng, cuộc đột kích có thể liên quan đến những tài liệu mà ông Trump đã mang trái phép ra khỏi Nhà Trắng khi hết nhiệm sở vào đầu năm 2021. Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã thu hồi 15 hộp tài liệu mà ông Trump cất giữ ở Mar-a-Lago, trong đó có những tài liệu được đóng dấu tối mật.

Vụ đột kích đã vấp phải chỉ trích gay gắt của các nghị sĩ Cộng hòa. Một số nghị sĩ cho rằng, Bộ Tư pháp Mỹ đang "vũ khí hóa chính trị".

Thống đốc Florida Ron DeSantis nói: "Vụ đột kích là bước leo thang nữa trong việc vũ khí hóa các cơ quan liên bang nhằm chống lại các đối thủ chính trị".
Lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cảnh báo trên Twitter: "Bộ Tư pháp đã đạt đến độ vũ khí hóa chính trị. Chừng nào đảng Cộng hòa lấy lại Hạ viện, chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành thanh tra cơ quan này".

Thống đốc Nam Dakota cũng gọi cuộc đột kích của FBI là "chưa từng có tiền lệ".
Cuộc đột kích diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Trump vận động tích cực cho đảng Cộng hòa với tuyên bố giúp đảng này giành lại quyền kiểm soát quốc hội. Bản thân ông Trump cũng để ngỏ khả năng tái tranh cử.

Theo Guardian