1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Thái Lan tử vong sau 1 năm giải cứu đội bóng "nhí" kẹt trong hang

(Dân trí) - Một đặc nhiệm Seal của Thái Lan đã qua đời vì nhiễm trùng máu, 1 năm sau khi tham gia chiến dịch “nghẹt thở” giải cứu 12 vận động viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang sâu ở Thái Lan.

Đặc nhiệm Thái Lan tử vong sau 1 năm giải cứu đội bóng nhí kẹt trong hang - 1

Đặc nhiệm xấu số Beiret Bureerak  (Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan)

Thông báo của lực lượng hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 27/12 cho biết đặc nhiệm Beiret Bureerak đã thiệt mạng vì bị nhiễm trùng máu khi tham gia giải cứu đội bóng "Lợn Hoang" 1 năm trước. 

Bureerak là một trong những “người hùng” đã tham gia vào chiến dịch đưa 13 người ra ngoài, gồm 12 thành viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên, khi họ mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6/2018.

Tới ngày 2/7/2018, hai thợ lặn người Anh đã tìm thấy cả đội bóng còn sống sót trong hang. Sau hai đợt giải cứu vào ngày 9-10/7/2018, toàn bộ 13 người đã được giải cứu khỏi hang an toàn và được đưa tới bệnh viện điều trị. Hơn 90 thợ lặn đã tham gia chiến dịch giải cứu và hàng trăm người tham gia hỗ trợ cho chiến dịch này.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, Bureerak đã bị thương và bị nhiễm trùng máu. Anh đã được điều trị trong suốt 1 năm qua nhưng không thể qua khỏi.

Một đặc nhiệm khác, anh Saman Kunan, cũng đã qua đời khi đang khi đang đặt các bình khí dọc hang để hỗ trợ quá trình giải cứu của các thợ lặn.

Đặc nhiệm Thái Lan tử vong sau 1 năm giải cứu đội bóng nhí kẹt trong hang - 2

Lực lượng đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải cứu 13 người (Ảnh: AFP)

18 ngày "căng như dây đàn" giải cứu đội bóng Thái Lan

Đức Hoàng

Theo SCMP