1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Đặc nhiệm Pakistan: “Đánh nhanh rút gọn”, bậc thầy dùng vũ khí đa hệ

Ngọc Huy

(Dân trí) - Đơn vị Special Services Group (SSG) của quân đội Pakistan nổi lên như một cái tên đáng gờm, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng nhóm 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.

Đặc nhiệm Pakistan: “Đánh nhanh rút gọn”, bậc thầy dùng vũ khí đa hệ - 1

Các chiến đấu viên thuộc đơn vị đặc nhiệm SSG của Pakistan (Ảnh: The Fox Times).

Với lịch sử lâu đời, cường độ hoạt động cao và vai trò trung tâm trong các chiến dịch chống lực lượng nổi dậy tại vùng Tây Bắc Pakistan suốt hơn hai thập kỷ, đơn vị Special Services Group (SSG) đã khẳng định vị thế của mình.

Thường được mệnh danh là “Black Storks” (Hạc Đen) hoặc “Maroon Berets”, SSG là mũi nhọn của quân đội Pakistan trong các nhiệm vụ nguy hiểm như đột kích luồn sâu, trinh sát, chống khủng bố, giải cứu con tin hoặc chống các nhóm nổi dậy tại khu vực núi cao, hẻo lánh.

Được thành lập ngày 23/3/1956 bởi Thiếu tá Aboobaker Osman Mitha, SSG ban đầu được huấn luyện bởi đặc nhiệm Mỹ và lấy cảm hứng từ lực lượng đặc biệt SAS của Anh. Trụ sở chính của SSG đặt tại Tarbela Cantonment với quy mô khoảng 5.000-7.000 quân, được chia thành 8 tiểu đoàn chuyên biệt cho các nhiệm vụ tác chiến đặc nhiệm.

Đơn vị SSG tinh nhuệ của quân đội Pakistan xứng đáng có vị trí cao trong nhóm 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới (Video: Pakistan Navy).

Tuyển chọn khắc nghiệt, tỷ lệ loại bỏ cao kỷ lục

Tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên của SSG cực kỳ khắt khe, chỉ dành cho quân nhân Pakistan tình nguyện. Họ phải có ít nhất 2 năm (sĩ quan) hoặc 5 năm (hạ sĩ quan) kinh nghiệm, dưới 39 tuổi và thể trạng cực tốt. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn này có tỷ lệ trượt rất cao.

Không chỉ có chương trình kiểm tra thể lực gắt gao, các bài kiểm tra tâm lý, thử thách khả năng chịu đựng của ứng viên ở tình trạng mệt mỏi, căng thẳng liên tục được coi là “bình thường”. Chính vì thế, tỷ lệ bị loại ngay từ vòng đầu tiên lên tới 85-90%. Mỗi năm chỉ có khoảng 100-120 người vượt qua.

Do tính chất bí mật, SSG không tiết lộ giáo án chi tiết. Tuy nhiên, các mô tả từ cựu đặc nhiệm và thông tin công khai cho thấy chương trình huấn luyện của SSG tập trung vào khả năng tác chiến đa miền trong điều kiện khó khăn.

SSG yêu cầu các ứng viên có sức bền vượt trội vì hoạt động nhiều ở vùng núi, nơi tiếp tế và cơ động khó khăn (đặc biệt tại các khu vực giáp Afghanistan). Bất kỳ sự dao động tâm lý hay hụt hơi trong luyện tập sẽ khiến họ bị loại.

Do yêu cầu là lực lượng tác chiến ở phạm vi ngắn và trung bình, thường là đột kích, các chiến binh sẽ được huấn luyện tác chiến đơn độc hoặc theo nhóm với khả năng ứng biến cao. Điều này dựa trên thực tế các chiến dịch chống nổi dậy ở Pakistan thường diễn ra trong môi trường phức tạp (làng mạc, khe núi, công sự tự nhiên), nên kỹ năng “đi nhẹ - đánh nhanh - rút gọn” được coi là yếu tố quan trọng.

Mỗi chiến binh SSG cũng phải học khả năng sinh tồn trong môi trường xa lạ, tương tự như trong các nhiệm vụ luồn sâu, không được tiếp tế.

Hành trình trở thành "Hạc Đen"

Quá trình huấn luyện cơ bản kéo dài 9 tháng tại Cherat, trong đó 24 tuần đầu tiên là giai đoạn thử thách cực đại. Các ứng viên phải trải qua những bài tập khắc nghiệt như hành quân 58km trong vòng 12 giờ, chạy 8km dưới 40 phút với đầy đủ quân trang, thực hành nhảy dù cả ngày lẫn đêm, rèn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí, kỹ thuật nổ mìn, sinh tồn và các kỹ năng tác chiến trong môi trường đô thị, trinh sát tầm xa cũng như kỹ năng tình báo.

Sau giai đoạn cơ bản, các chiến binh tiếp tục bước vào 25-30 tuần huấn luyện chuyên sâu với các khoa mục: Tác chiến vùng núi tại Abbottabad và Khappalu, tác chiến sa mạc, lặn chiến đấu tại Karachi với cự ly bơi lên tới 28km. Đặc biệt là kỹ năng nhảy dù ở độ cao lớn.

SSG cũng thường xuyên tham gia huấn luyện hoặc diễn tập cùng các lực lượng tinh nhuệ hàng đầu thế giới như SAS (Anh) hay đặc nhiệm Mỹ để tăng khả năng cọ xát thực chiến và rèn luyện bản lĩnh tinh thần.

Theo Tạp chí The Military Balance, trang bị của SSG khá đa dạng nhưng cũng đạt chuẩn của các đơn vị tác chiến đặc biệt quốc tế.

Các chiến đấu viên được trang bị súng trường tấn công Heckler & Koch G3, Colt M4, Steyr AUG, Type 56; súng ngắn Glock 17/19, Beretta M9, HK USP; súng tiểu liên HK MP5 (chủ lực trong tác chiến cận chiến); súng máy MG3, PKM; súng bắn tỉa Steyr SSG 69, Accuracy International AW, Barrett M82 .50 BMG.

Tùy theo nhiệm vụ, các đơn vị SSG có thể mang theo hỏa lực bổ sung chuyên biệt, nhưng hạn chế về trọng lượng do địa hình tác chiến chủ yếu ở vùng núi cao hoặc nguồn hậu cần hạn chế.

Về trang bị bảo hộ, mỗi người lính có nhiều nét tương đồng với các đơn vị đặc nhiệm tiêu chuẩn NATO. Điểm đáng chú ý là do Pakistan có lịch sử mua sắm vũ khí đa dạng, nên trang bị có thể “đa hệ”. Tuy nhiên, đặc nhiệm SSG thường được ưu tiên các cấu hình tối ưu cho nhiệm vụ chống khủng bố và phản nổi dậy.

Đặc nhiệm Pakistan: “Đánh nhanh rút gọn”, bậc thầy dùng vũ khí đa hệ - 2

Đơn vị SSG của Pakistan huấn luyện chung với đặc nhiệm Nga năm 2021 (Ảnh: SSG).

Từ chiến tranh Ấn Độ - Pakistan tới “mặt trận Tây Bắc”

Trong lịch sử tồn tại, SSG tham gia rất nhiều chiến dịch quan trọng như: đột kích trong Chiến tranh Ấn Độ - Pakistan 1965 và 1971, chiếm giữ đỉnh cao Siachen, cứu con tin chuyến bay Pan Am 73 (Karachi 1986), giải cứu trụ sở Bộ Tổng tham mưu (GHQ) tại Rawalpindi (2009).

Đảm trách nhiệm vụ chống khủng bố, SSG là đơn vị chủ lực tại khu vực Các bộ tộc (FATA) và Bắc Waziristan. Nổi bật nhất là cuộc vây hãm Thánh đường Đỏ (Red Mosque) năm 2007. Khi đó, SSG dẫn đầu cuộc đột kích, sau 36 giờ giao tranh quyết liệt, họ đã tiêu diệt được thủ lĩnh Abdul Rashid Ghazi cùng hơn 120 tay súng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự hy sinh của 10 binh sĩ tinh nhuệ.

Trong Chiến dịch Zarb-e-Azb (2014) tại Bắc Waziristan, đặc nhiệm SSG thực hiện hàng loạt cuộc đột kích tìm - diệt, hạ gục hàng trăm tay súng Hồi giáo cực đoan, phá hủy hang ổ, hầm ngầm, xưởng chế tạo bom tại Miramshah và Mir Ali. Cùng với đó, họ cũng thường xuyên tham chiến chống quân nổi dậy ở miền Bắc Pakistan.

Tạp chí Janes Defence đánh giá, đặc nhiệm SSG được đánh giá cao ở việc luôn được tôi luyện trong chiến đấu khi Pakistan là một trong những chiến trường chống khủng bố, nổi dậy nóng bỏng nhất thế giới. Môi trường tác chiến của SSG khá đa dạng, nhất là tại khu vực rừng núi. Ngoài ra, lực lượng này còn là biểu tượng răn đe của quân đội Pakistan trong các nhiệm vụ bí mật.

Với kinh nghiệm thực chiến dày dặn và chiến tích đã đạt được, SSG khẳng định vị thế là lực lượng đặc nhiệm hàng đầu châu Á và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng nhóm 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.