Đặc nhiệm Anh nhận lệnh sẵn sàng triển khai sang Ukraine?
(Dân trí) - Lực lượng Đặc nhiệm Anh được cho là đã nhận lệnh nhằm duy trì tư thế sẵn sàng để có thể được triển khai đến Ukraine trong một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).
iNews dẫn nguồn thạo tin cho hay, các đơn vị đặc nhiệm Anh dường như đã được chỉ thị chuẩn bị để có thể sẵn sàng được điều động đến Ukraine theo sự chỉ đạo của Văn phòng nội các.
Theo hai nguồn tin quân sự có hiểu biết về mệnh lệnh, trung tâm chỉ huy lập kế hoạch quân sự của Anh, Trụ sở Liên hợp Thường trực (PJHQ), đã nhận được chỉ thị vào tuần trước để sẵn sàng về nhân sự và nguồn lực triển khai, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm dự bị.
Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về thông tin này, viện dẫn "chính sách lâu đời của các chính phủ liên tiếp không bình luận về hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm."
iNews dẫn lời các chuyên gia suy đoán rằng London ưu tiên Lực lượng đặc nhiệm cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình vì họ có thể được triển khai nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận từ cơ quan lập pháp.
Nguồn tin không nêu rõ chỉ thị này áp dụng cho nhánh đặc nhiệm nào.
Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi triển khai quân đến Ukraine để thực thi thỏa thuận hòa bình thông qua một "liên minh tự nguyện", gồm các quốc gia sẵn sàng điều quân đến Ukraine. Liên minh này dự kiến sẽ họp vào ngày 20/3 tại London, Anh để thảo luận về nỗ lực chung hỗ trợ Ukraine.
Anh và Pháp đã cam kết gửi quân đến Ukraine để bảo đảm một thỏa thuận hòa bình, nhưng chỉ với điều kiện có lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Tuy nhiên, vào ngày 15/3, ông Starmer cũng tuyên bố rằng việc giám sát lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ dựa vào vệ tinh thay vì triển khai quân ngay lập tức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng xem xét phương án triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine.
Trước đó, The Times dẫn nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Keir Starmer đã phát tín hiệu rằng London sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine trong thời gian dài để hỗ trợ một lệnh ngừng bắn giữa Kiev với Nga và đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow. Nguồn tin nói rằng, Anh sẵn sàng triển khai quân ở Ukraine vô thời hạn.
Khoảng hơn 10 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Australia, đang thảo luận về kế hoạch gửi tới 30.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Một số quốc gia khác sẵn sàng cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần.
The Times đưa tin rằng các quy tắc giao chiến trong cơ chế gìn giữ hòa bình có thể sẽ được thảo luận trong những ngày tới.
Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tại Ukraine.
Hôm 16/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích ý tưởng của Anh và Pháp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. "Điều đó có nghĩa là chiến tranh toàn diện với NATO. Hãy tham khảo trước ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump" ông Medvedev viết.
Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng việc triển khai lực lượng này không cần đến sự đồng ý của Nga. Mặt khác, ông nhấn mạnh, quân đội phương Tây chỉ đến Ukraine khi tình hình trên thực địa an toàn cho họ.