1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đa số nạn nhân của giáo phái nhịn đói đến chết ở Kenya là trẻ em

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Kenya đã tìm thấy 109 thi thể được cho là liên quan đến giáo phái nhịn đói đến chết, trong đó đa số là trẻ em.

Đa số nạn nhân của giáo phái nhịn đói đến chết ở Kenya là trẻ em - 1

Phần lớn các thi thể liên quan đến giáo phái nhịn ăn được tìm thấy ở một cánh rừng miền Đông Kenya (Ảnh: Getty).

"Theo các báo cáo mà chúng tôi nhận được, nhiều người chết trong số thi thể đã được tìm thấy là trẻ em. Trẻ em chiếm đa số, tiếp theo là phụ nữ. Nam giới ít hơn", Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki ngày 28/4 cho biết.

Ông Kindiki cho biết thêm: "Theo các báo cáo ban đầu, một số nạn nhân có thể không chết vì đói mà là bị ngược đãi".

Lực lượng an ninh tiếp tục triển khai tìm kiếm, khai quật các ngôi mộ trong khu rừng Shakahola rộng hơn 300 hecta ở miền Đông nước này. Chủ yếu các thi thể được tìm thấy ở đây. Công tác khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào đầu tuần tới.

Giới chức trách Kenya đã bắt giữ hai nghi phạm được cho là thủ lĩnh của giáo phái kêu gọi tín đồ nhịn ăn đến chết để "gặp Chúa" trước "ngày tận thế" 15/4. Chính phủ Kenya dự kiến công bố các biện pháp mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các nhà thờ vào tuần tới.

Theo Reuters