1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Trump lần đầu trở lại "đại bản doanh" ở New York

An Bình

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại tòa tháp chọc trời của ông ở thành phố New York lần đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ đang đồn đoán về mục đích chính của chuyến đi này.

Cựu Tổng thống Trump lần đầu trở lại đại bản doanh ở New York - 1

Ông Trump vẫy tay chào bên ngoài Tháp Trump tại New York tối ngày 7/3 (Ảnh: NYP).

Ông Trump được nhìn thấy ngồi ở ghế sau của một chiếc xe màu đen di chuyển bên ngoài Tháp Trump của ông ở quận Manhattan, New York vào tối ngày 7/3. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump được các nhân viên mật vụ và cảnh sát New York tháp tùng. Cựu ông chủ Nhà Trắng dường như trở về New York một mình mà không có người vợ Melania đi cùng.

Cựu Tổng thống Mỹ, người hiện đang sinh sống cùng gia đình ở bang Florida sau khi mãn nhiệm hồi tháng 1, dự kiến sẽ lưu trú tại New York cho tới ngày 9/3, mặc dù chưa rõ mục đích chuyến trở lại quê nhà của ông lần này là gì.

Một số người ủng hộ ông Trump đã xuất hiện bên ngoài Tháp Trump để cổ vũ ông. Tuy nhiên, một đám đông cũng mang theo các tấm biển có các thông điệp chỉ trích để phản đối ông.

Ông Trump sinh tại quận Queens, bang New York và gây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công tại bang này. Tháp Trump - tòa tháp 58 tầng tọa lạc trên Đại lộ 5 ở quận Manhattan - được gọi "đại bản doanh" của ông trước khi tỷ phú bất động sản đắc cử tổng thống Mỹ. Ông cùng gia đình sống trong một căn hộ siêu sang tại tòa tháp này trước khi chuyển tới Nhà Trắng vào năm 2017.

Hồi tháng trước, cảnh sát New York đã bắt đầu dỡ bỏ một số rào chắn trước cửa Tháp Trump, được dựng lên 4 năm trước khi ông Trump vào Nhà Trắng.

Kể từ khi rời thủ đô Washington vào ngày 20/1, ông chuyển tới sinh sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Đây cũng là nơi ông chuyển địa chỉ cư trú chính thức từ năm 2019 và ông đã bỏ phiếu tại Florida trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Truyền thông Mỹ đang đồn đoán về mục đích chính chuyến đi lần này của ông Trump. Chuyến trở lại diễn ra vào thời điểm văn phòng công tố quận Manhattan đang đẩy mạnh cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông và các vấn đề tài chính trong công ty của ông.

Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance đã bổ sung cựu công tố viên Mark Pomerantz, người nổi tiếng với các vụ điều tra tội phạm có tổ chức, vào cuộc để điều tra Tổ chức Trump. Cuộc điều tra tập trung vào các nghi vấn gian lận thuế và có thể liên quan tới ngân hàng, và Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã cho phép ông Vance tiếp cận hồ sơ thuế của cựu Tổng thống.