1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho rằng, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể đã trốn ra nước ngoài khi vắng mặt tại phiên tòa luận tội hôm nay 25/8, Reuters cho biết.


Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra (Ảnh: AFP)

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra (Ảnh: AFP)

Phát biểu với báo giới hôm nay, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết: “Có thể bà ấy đã cao chạy xa bay”. Trước đó, ông Wongsuwan nói rằng: “Bà ấy có thể đang trong một bệnh viện nào đó. Tuy nhiên không rõ liệu bà ấy có bỏ trốn hay không. Bà Yingluck có nhiều nhà và xe hơi, nên rất khó để tìm ra tung tích của bà ấy”.

Trong khi đó, Norrawit Lalaeng, luật sư của bà Yingluck, cho biết người của bà Yingluck sáng nay thông báo bà không thể có mặt ở tòa vì lý do sức khỏe. “Hai ngày qua, tôi không liên lạc trực tiếp với bà Yingluck, chỉ tiếp xúc với nhóm của bà ấy", luật sư này cho biết thêm và nói rằng không chắc liệu bà Yingluck có còn ở trong nước hay không.

Tuy nhiên, báo The Nation dẫn lời Tướng Nathathorn Prousoontorn, người đứng đầu Cục Di trú Thái Lan, cho biết đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy bà Yingluck đã xuất cảnh. "Đến nay tôi có thể khẳng định rằng không có ghi nhận nào cho thấy bà Yingluck đã rời khỏi đất nước qua bất cứ cửa khẩu nào, bao gồm các sân bay và cửa khẩu ở biên giới", ông nói.

Cũng theo quan chức này, bà Yingluck bị cấm rời khỏi đất nước kể từ ngày 19/5/2015 sau khi Tòa án tối cao tiếp nhận vụ án của bà. Lần cuối cùng bà Yingluck rời Thái Lan là vào cuối năm 2014 để tới Nhật Bản.

Ông Nathathorn nói, nếu bà Yingluck trốn khỏi đất nước bằng máy bay riêng, thông tin chuyến bay sẽ xuất hiện trong dữ liệu trực tuyến của Cơ quan di trú Thái Lan. Tuy nhiên, trong trường hợp bà ấy bí mật xuất cảnh qua biên giới đường bộ thì cơ quan này khó có dữ liệu.

Cùng ngày, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết đã chỉ đạo siết chặt kiểm soát tại tất cả các cửa khẩu.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sáng nay đã không có mặt tại phiên tòa ra phán quyết cuối cùng đối với bà liên quan đến những cáo buộc quanh chương trình trợ giá lúa gạo gây tranh cãi. Tòa án hiện đã ra trát bắt giữ đối với bà.

Bình luận về lý do vắng mặt của bà Yingluck, thẩm phán Tòa án tối cao nói rằng: "Chúng tôi không nghĩ rằng bị cáo có vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi cho rằng, bị cáo đang cố tình lẩn trốn hoặc bỏ trốn. Chúng tôi hoãn phiên luận tội sang ngày 27/9".

Hiện người phát ngôn của bà Yingluck chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Reuters cho biết, bình luận cuối cùng của bà Yingluck trên mạng tài khoản Facebook cá nhân hôm qua 24/8 nói rằng, bà không thể gặp gỡ người ủng hộ tại tòa án vào sáng nay bởi lý do an ninh. Nhà riêng của bà Yingluck sáng nay khóa trái và dường như không có động tĩnh gì ở đó.

Bà Yingluck, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối diện với án 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.

Anh trai của bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cũng bị phế truất vào năm 2006 sau một cuộc đảo chính. Ông Thaksin sau đó đã chạy ra nước ngoài để tránh cáo buộc tham nhũng.

Minh Phương

Theo NYTimes