1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thứ trưởng công an Trung Quốc lĩnh án tử hình treo

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, nhân vật bị cáo buộc đứng đầu nhóm "bè phái chính trị" ở nước này, đã bị kết án tử hình treo.

Cựu thứ trưởng công an Trung Quốc lĩnh án tử hình treo - 1

Cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Tôn Lập Quân tại phiên tòa (Ảnh: Weibo).

Theo SCMP, phán quyết trên được tòa án trung cấp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đưa ra ngày 23/9.

Theo đó, ông Tôn Lập Quân bị kết án với các tội danh nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu vũ khí trái phép.

Ngoài mức án tử hình treo, ông Tôn cũng bị tước đoạt mọi quyền chính trị và bị tịch thu toàn bộ tài sản. 

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) dẫn một tuyên bố từ tòa án cho biết, ông Tôn đã bắt đầu nhận hối lộ ngay từ năm 2001, khi còn là quan chức phụ trách liên lạc đối ngoại của Sở Y tế Thượng Hải và liên tiếp sau đó khi ông từng bước đảm nhận các cương vị khác nhau.

Hồi tháng 6, ông Tôn đã nhận tội nhận hối lộ tổng cộng 646 triệu nhân dân tệ (91 triệu USD) để đổi lấy các đặc ân kinh doanh, công việc và thăng tiến.

Ông cũng bị tuyên phạt thêm 8 năm tù và 1 triệu nhân dân tệ vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán nửa đầu năm 2018. Theo cáo trạng, hành vi của ông đã giúp nhiều cá nhân tránh thiệt hại 145 triệu nhân dân tệ.

Ông Quân còn bị buộc tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và nhận mức án 5 năm tù vì tội danh này, CCTV đưa tin.

Theo tòa án, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã phạm tội nghiêm trọng. Dù vậy, xét đến việc ông thành khẩn khai báo, tình nguyện hỗ trợ trong các vụ án khác, cũng như hỗ trợ cơ quan chức năng thu hồi tài sản tham nhũng, ông Tôn được tuyên mức án tử hình treo, mức án có thể giảm xuống tù chung thân mà không được ân xá sau 2 năm.

Bản án dành cho ông Tôn được đưa ra sau khi 5 cựu giám đốc công an có liên quan đến vụ án tham nhũng của ông này cũng bị kết án tù vào đầu tuần này.

Tòa án hôm 22/9 cũng đã tuyên án tử hình treo đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa, cũng với tội danh nhận hối lộ.

Cuộc chiến "đả hổ diệt ruồi" trong ngành Công an của Trung Quốc diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng, sẽ khai mạc vào ngày 16/10 tới, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình được dự đoán là sẽ nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Một giáo sư luật tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho rằng, bản án dành cho ông Tôn là "tín hiệu chính trị rõ ràng" mà chính phủ muốn gửi đến bộ máy an ninh của Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng.

Theo SCMP