1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xét xử cựu Bộ trưởng Tư pháp

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa, 67 tuổi, đã ra hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,9 triệu USD) và che giấu tội trạng của anh trai.

Trung Quốc xét xử cựu Bộ trưởng Tư pháp  - 1

Ông Phó Chính Hoa đứng trước tòa (Ảnh: Global Times).

Theo SCMP, xuất hiện tại phiên tòa xét xử chính thức ngày 28/7 tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm, cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa đã thừa nhận mọi cáo buộc gồm tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi đảm nhiệm những chức vụ cấp cao.

Các công tố viên cáo buộc ông Phó "nhận số tiền hối lộ khổng lồ" trị giá 117 triệu nhân dân tệ và lạm dụng quyền lực khi đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao từ năm 2005-2021, bao gồm cả thời gian làm Phó chánh Văn phòng, Giám đốc Công an Bắc Kinh và sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an.

"Ông Phó Chính Hoa đã lợi dụng quyền hạn hoặc chức vụ của mình để trục lợi cho người khác trong các hoạt động kinh doanh, các vị trí chính thức và các vụ kiện pháp lý, để đổi lại nhận tiền và quà tặng bất chính… trực tiếp hoặc gián tiếp qua người thân, họ hàng", Tân Hoa Xã dẫn lời các công tố viên Trường Xuân nêu rõ.

Các công tố viên cũng cáo buộc ông Phó về tội che giấu các bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội của anh trai và hành vi không giải quyết vụ việc án theo quy định của pháp luật từ năm 2014-2015 thời ông giữ chức Giám đốc Công an Bắc Kinh.

"Điều này giúp anh trai ông Phó không bị khởi tố trong một thời gian dài, và đây là những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng", các công tố viên nhận định. Tại tòa, ông Phó đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận về những việc làm của bản thân. Tòa án thông báo nghỉ và sẽ tuyên án sau.

Ông Phó Chính Hoa bị điều tra từ năm 2021, thời điểm Trung Quốc tăng tốc chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi". Ông bị khai trừ khỏi đảng và cách chức khỏi văn phòng công vụ vào tháng 3/2022 và được xác nhận bị bắt giữ vào tháng 4.

Hồi tháng 4, Cơ quan giám sát chống tham nhũng của đảng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cho biết, ông Phó đã "hoàn toàn từ bỏ lý tưởng và niềm tin của mình, không thực sự trung thành với đảng và nhân dân, và hoàn toàn đánh mất tinh thần và nguyên tắc đảng".

CCDI cáo buộc ông Phó có hành vi thông đồng với cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân, người mới đây đã nhận tội hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu vũ khí trái phép.

Từng là "ngôi sao đang lên"

Ông Phó Chính Hoa, một người quê tỉnh Hà Bắc, từng là một ngôi sao chính trị đang lên trên chính trường Trung Quốc.

Ông từng gây tiếng vang với một cuộc đột kích đỉnh cao tại hộp đêm Passion độc quyền tại Bắc Kinh vào năm 2010, chỉ vài tháng sau khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an Bắc Kinh.

Năm 2013, ông được chọn là người dẫn đầu cuộc điều tra nhằm vào cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người sau đó bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực vào năm 2015

Nhưng sự nghiệp của ông Phó bị lụi dần từ năm 2016-2018.

Ông từng là thành viên của Ủy ban Chính Pháp Trung ương và Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc trước khi nghỉ hưu vào tháng 5/2020. Trong vai trò đó, ông chủ yếu được giao nhiệm vụ giám sát các luật sư và nhà tù, và vị trí này được coi là kém quyền lực hơn so với vai trò ở Bộ Công an.

Theo SCMP