1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức Lầu Năm Góc: "Mỹ cần chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga"

Minh Phương

(Dân trí) - Evelyn Farkas, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng Mỹ có thể buộc phải can thiệp quân sự nếu Nga "động binh" với Ukraine.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ cần chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga - 1

Một cuộc tập trận của Nga hồi tháng 9/2021 (Ảnh minh họa: Tass).

Trong một bài bình luận đăng trên trang Defense One, Evelyn Farkas, một cựu quan chức Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng Nga có thể sẽ "tấn công" Ukraine trong tương lai gần. Theo bà Evelyn, các cuộc đàm phán ngoại giao trong tuần này giữa Mỹ và Nga có thể thất bại và Washington nên chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Moscow.

"Nếu Nga thắng thế một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về tương lai trật tự toàn cầu", bà Evelyn nói.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga và Mỹ nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ trong tuần này để thảo luận các đề xuất an ninh mà Moscow đưa ra cho Washington và các đồng minh. Theo đó, Nga yêu cầu NATO cam kết không mở rộng về phía Đông, trong đó bao gồm việc không kết nạp Ukraine làm thành viên.

Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng quân sự gần Ukraine thời gian gần đây. Các nguồn tin của Mỹ nói rằng, Nga đang tập trung khoảng 100.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng gần biên giới Ukraine. Một thông tin tình báo mới đây của Mỹ cũng cho thấy, Nga đã điều nhiều trực thăng hỗ trợ 60 tiểu đoàn chiến đấu đến khu vực này.

Washington nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu Moscow "động binh" với Ukraine. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định nước này không có ý định hành động quân sự với Ukraine.

Theo www.rt.com