1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ngoại trưởng Mỹ: 200 đầu đạn hạt nhân Israel chĩa vào Iran

(Dân trí) - Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tiết lộ rằng Israel có 200 đầu đạn hạt nhân và tất cả đều chĩa vào Iran, theo các email bị rò rỉ gần đây.


Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. (Ảnh: Rex)

Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. (Ảnh: Rex)

Hồi đầu tuần này, nhóm tin tặc có tên DCLeaks đã tấn công và tiết lộ các nội dung email mật của Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Một trong những email đó đề cập đến nội dung về kho vũ khí hạt nhân của Israel - một chủ đề vẫn gây nhiều tranh cãi và chính Israel cũng chưa từng tiết lộ.

Israel không ký kết Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân và vẫn duy trì mập mờ về hạt nhân, từ chối bình luận về kho vũ khí hạt nhân ngoài việc thừa nhận rằng có sở hữu chúng.

Tuy nhiên, ông Powell đã đưa ra một con số cụ thể: 200 đầu đạn hạt nhân. Trong email trao đổi với Jeffrey Leeds - một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ - về bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước quốc hội Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông Powell nói rằng, Iran sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân, trong khi đó Israel sở hữu hàng trăm, Mỹ sở hữu hàng nghìn vũ khí hạt nhân có thể ngăn chặn các hành động của Iran.

“Các nhà đàm phán không thể đạt được những gì mà ông ấy (Netanyahu) muốn. Dù sao, Iran cũng không thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ cuối cùng có thể chế tạo được. Iran biết rằng Israel có 200 vũ khí hạt nhân, và tất cả đều nhằm vào Iran, còn chúng ta (Mỹ) có hàng nghìn vũ khí”, ông Powell viết.

Thủ tướng Israel Netanyahu là một trong những người phản đối thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc phương Tây, trong đó có Mỹ. Ông cho rằng, thỏa thuận này càng tạo điều kiện để Tehran đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân sau khi hàng tỷ USD bị đóng băng trước đó được dỡ phong tỏa.

Israel cũng lo ngại rằng, nguồn tiền mà Iran có được sau khi được dỡ lệnh trừng phạt có thể được dùng để tài trợ cho các nhóm phiến quân chống lại Israel như nhóm phiến quân Hezbollah ở Li-băng hay phong trào Hamas ở Gaza.

Minh Phương

Theo Newsweek