1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Giám đốc FBI có thể đối mặt 35 năm tù vì tiết lộ cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump?

(Dân trí) - Theo một cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), cựu Giám đốc FBI James Comey có thể sẽ bị kết tội tiết lộ thông tin mật và trong trường hợp xấu nhất ông có nguy cơ đối mặt 35 năm tù.


Ông James Comey tại phiên điều trần hôm 8/6 (Ảnh: Reuters)

Ông James Comey tại phiên điều trần hôm 8/6 (Ảnh: Reuters)

Sputnik đưa tin, ông William Binney, cựu chuyên gia phân tích của NSA, nhận định rằng cựu Giám đốc FBI James Comey có thể phải ngồi tù vì tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện bí mật với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 8/6.

"Đó là hành động có thể khiến những người tố giác có thể đi tù từ 5 tới 35 năm”, ông Binney nói về việc ông Comey thừa nhận đã làm rò rỉ thông tin mật ra ngoài.

Ông Binney cũng cho rằng, trong cuộc điều trần, ông Comey đã không chỉ ra được trường hợp nào cho thấy Tổng thống Trump yêu cầu ông Comey làm điều phạm pháp. “Tôi chưa thấy Tổng thống làm sai điều gì dựa theo lời khai của ông Comey”, cựu chuyên gia NSA nói.

Trong khi đó, bản thân ông Comey có một loạt những hành động không phù hợp trước đây và ông có thể bị truy tố về các việc làm đó.

Bà Colleen Rowley, cựu đặc vụ của FBI, cho rằng thời kỳ khi ông Comey làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông đã thông qua các chương trình trái phép, như chương trình “giám sát” công dân Mỹ hay tra tấn tù nhân.

Tổng thống Trump đã sa thải ông James Comey khỏi chức vụ giám đốc FBI vào ngày 9/5 với lý do không đủ năng lực điều hành FBI và xử lý vụ bê bối email của bà Hillary Clinton không hợp lý. Việc sa thải ông Comey đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Sau động thái sa thải ông Comey của Tổng thống Trump, buổi điều trần hôm 8/6 đã thu hút sự chú ý của công chúng. Bằng chứng là nó đã thu hút gần 20 triệu người theo dõi trực tiếp.

Đức Hoàng

Theo Sputnik