1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc chạy đua âm thầm dưới lòng đại dương của tàu ngầm Mỹ - Nga - Trung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh các tàu ngầm Mỹ - Nga - Trung lần lượt xuất hiện trong thời gian qua được cho phản ánh một cuộc chạy đua mới dưới lòng đại dương giữa quân đội 3 nước lớn.

Theo Forbes, trong thời gian qua, các Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có các động thái liên quan tới tàu ngầm - vũ khí chiến lược vốn được biết đến với khả năng hoạt động âm thầm dưới lòng biển.

Gần đây, một tàu ngầm tấn công của Trung Quốc xuất hiện bất ngờ ở Thượng Hải; Nga thử tàu ngầm mang ngư lôi "ngày tận thế" Poseidon; và Mỹ phát đi tín hiệu rằng đội tàu ngầm của họ đang hiện diện khắp nơi trên thế giới.

Theo các chuyên gia, các động thái này cho thấy tín hiệu từ các nền hải quân lớn rằng họ đang chi tiêu ngày càng mạnh mẽ cho các vũ khí dưới lòng đại dương, ngoài những siêu chiến hạm và tàu sân bay nổi trên mặt nước.

Tàu ngầm bí ẩn của Trung Quốc

Cuộc chạy đua âm thầm dưới lòng đại dương của tàu ngầm Mỹ - Nga - Trung - 1

Tàu ngầm bí ẩn được xem là biến thể Type 039 của Trung Quốc nổi ở Thượng Hải (Ảnh: Forbes).

Hồi giữa tháng 5, tàu ngầm tấn công mới của Trung Quốc là Type 039 xuất hiện ở một xưởng đóng tàu tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Vài tuần sau, con tàu này đã đi về phía nam tới sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Hình ảnh đăng tải trên mạng internet cho thấy tàu ngầm mới có phần thân như Type 039 nhưng có phần vây có cấu tạo khác biệt.

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại tàu ngầm diesel điện này. Nó được xem là biến thể thứ 3 hoặc thứ 4 của Type 039 - loại chiếm gần một nửa hạm đội tàu ngầm Trung Quốc. Mỗi chiếc này có lượng choán nước từ 2.200 tới 3.500 tấn.

Chuyên gia quân sự H.I. Sutton nhận định phần vây của tàu ngầm Trung Quốc có thể giúp giảm tiết diện radar khi nó nổi trên bề mặt và giúp vũ khí này ẩn mình tốt hơn khi đến hoặc rời cảng.

Siêu tàu ngầm của Nga 

Cuộc chạy đua âm thầm dưới lòng đại dương của tàu ngầm Mỹ - Nga - Trung - 2

Tàu ngầm Belgorod (Ảnh: Telegraph).

Tuần trước, Nga đã lần đầu thử nghiệm ở ngoài khơi siêu tàu ngầm khổng lồ Belgorod, có thể mang 6 quả ngư lôi hạt nhân "ngày tận thế" Poseidon, trong đó mỗi quả có sức công phá đủ "thổi bay" một nhóm tác chiến tàu sân bay.

Belgorod được cho là tàu ngầm lớn nhất thế giới được phát triển trong 30 năm qua với chiều dài 150 m, có thể mang 118 thủy thủ, tốc độ đối đa 61 km/h, lượng choán nước 23.860 tấn.

Ngoài khả năng mang ngư lôi Poseidon, Belgorod cũng được thiết kế để mang theo tàu lặn do thám biển sâu Losharik, có chiều dài 60 m và vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Sức mạnh của Belgorod mạnh tới mức, nó có thể phóng ra Poseidon khi đang ở trong vùng biển ven bờ Nga và vẫn quả ngư lôi này vẫn có thể di chuyển xuyên lòng đại dương tới tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Mỹ "khoe" tàu ngầm khủng

Cuộc chạy đua âm thầm dưới lòng đại dương của tàu ngầm Mỹ - Nga - Trung - 3

Tàu ngầm Mỹ USS Seawolf di chuyển cùng tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ hiếm khi công khai lịch trình hoạt động của đội tàu ngầm uy lực do họ sở hữu. Tuy nhiên, vào tháng 6, sau khi các tàu ngầm Trung và Nga nổi lên, Mỹ đã có hàng loạt hành động ngoại lệ với các siêu vũ khí bí mật của nước này.

Hải quân Mỹ đăng ảnh của tàu USS Seawolf di chuyển cùng tàu sân bay USS Carl Vinson ở ngoài khơi Hawaii vào ngày 22/6, vào cùng thời điểm Nga tổ chức tập trận ở Thái Bình Dương.

USS Seawolf dài 108 m, chạy bằng năng lượng hạt nhân, và là tàu dẫn đầu trong nhóm 3 tàu ngầm chuyên nhận nhiệm vụ tác chiến đặc biệt của hải quân Mỹ. Tàu cùng nhóm với USS Seawolf, USS Jimmy Carter hồi đầu tháng 6 cũng xuất hiện một cách hiếm hoi ở San Diego, California.

Seawolf và tàu chị em USS Connecticut nhanh và lớn hơn tàu ngầm tấn công lớp Virginia, và cũng được xem là đại diện cho năng lực tấn công dưới lòng đại dương của hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ vốn tối ưu hóa các tàu lớp Virginia cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất với tên lửa hành trình Tomahawk, đánh đổi lại khả năng chống ngầm của nó. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc và Nga đang gia tăng năng lực của đội tàu ngầm, người Mỹ muốn tàu ngầm của họ phải nhanh và có khả năng mang hàng loạt những vũ khí uy lực như ngư lôi và mìn để tác chiến hiệu quả hơn dưới đáy biển.

"Việc hải quân Mỹ tăng cường đăng tải ảnh tàu ngầm trong thời gian qua là đáng chú ý", chuyên gia quân sự Chris Cavas nhận định. Giới quan sát, động thái của Mỹ dường như ngầm phát đi thông điệp rằng đội tàu ngầm của họ hiện diện ở khắp nơi trên thế giới.