1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cực hữu Ukraine nổi loạn đòi “tắm máu” một thành phố

Phe cực hữu ở Ukraine lại nổi loạn, lên kế hoạch tổ chức một hành động khiêu khích quy mô lớn tại Odessa, tương tự vụ thảm sát tại đây hồi năm ngoái.

Ngày 9/8, phe cực hữu kích động hàng loạt người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa kéo về Odessa nhằm thực hiện một cuộc biểu tình đối chọi với nhóm hoạt động chống Maidan.

Cuu huu Ukraine noi loan doi tam mau mot thanh pho hinh anh

Phe cực hữu đốt lửa trên đường phố Kiev hôm 3/7.

Theo Sputnik, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine được cho là sẵn sàng tấn công những người không đồng ý với tư tưởng chính trị của họ. Sự hung hăng của những người ủng hộ Phe cực hữu được đánh giá là rất dễ xảy ra nguy cơ một vụ “tắm máu” trên đường phố Odessa, tương tự như hồi tháng 5/2014, khi các phần tử dân tộc cực đoan tàn nhẫn sát hại 48 người tại Nhà Công đoàn trong cuộc đụng độ với các nhà hoạt động chống Maidan.

Thời gian gần đây, hoạt động của Phe cực hữu Right Sector được cho là mất kiểm soát. Ngày 11/7 đã xảy ra vụ đấu súng tại Mukachevo giữa các chiến binh cánh hữu và cảnh sát địa phương đã khiến 3 người chết, 13 người bị thương. Thủ lĩnh phe cánh hữu Dmytro Yarosh đổ lỗi cho phía cảnh sát địa phương nổ súng trước, cho dù theo nhiều nguồn tin địa phương, các tay súng cực hữu đã vừa lái ô tô vừa xả súng vào một quán bar ở thị trấn Mukachevo.

Sau đó, hôm 22/7, hàng nghìn người Kiev ủng hộ phe Cực hữu tổ chức biểu tình đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức, đồng thời đẩy mạnh tấn công lực lượng miền Đông. Các thành viên Right Sector có vũ khí, thể hiện rõ sự thách thức chính quyền của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tổ chức cực hữu chính là lực lượng đã tham gia vào các cuộc biểu tình bạo động trên quảng trường Maidan vào đầu năm 2014, dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống khi đó là Viktor Yanucovich. Khi xung đột tại miền Đông Ukraine nổ ra, các thành viên của nhóm cũng cùng quân đội chính phủ chống lại lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, phong trào này thường xuyên có mâu thuẫn trong chính sách với chính phủ. Họ khẳng định đang cố gắng chống tham nhũng và bất công tại Ukraine, nhưng chính quyền Kiev lại cáo buộc nhóm này sử dụng bạo lực để thực hiện mục đích của mình./.

Theo Ngân Giang/VOV.VN

Cực hữu Ukraine nổi loạn đòi “tắm máu” một thành phố - 2