1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống giữa lo ngại tranh chấp pháp lý

(Dân trí) - Hàng chục triệu cử tri ngày 6/11 đi bỏ phiếu bầu chọn người sẽ dẫn dắt nước Mỹ trong 4 năm tới, trong bối cảnh giới chuyên gia lo ngại một trong những cuộc bầu cử gay cấn nhất lịch sử Mỹ có thể bị rơi vào cuộc chiến pháp lý.

 
Cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong Ngày bầu cử 6/11.
Cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong Ngày bầu cử 6/11.

Hàng chục triệu người Mỹ ngày 6/11 hướng tới các phòng bỏ phiếu để quyết định xem ai sẽ làm tổng thống của họ trong 4 năm tới. Ngày bỏ phiếu đã chấm dứt cuộc chạy đua khốc liệt bắt đầu từ gần 2 năm trước và tiêu tốn mất hơn 2 tỷ USD.

 

Các điểm bỏ phiếu sẽ bắt đầu đóng cửa ở bang miền đông vào 19h EST (0h GMT tức 7h sáng 7/11 giờ Việt Nam), vì vậy người thắng cử có thể được công bố vào giữa đêm.

 

Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng hiện vẫn sít sao, mặc dù Tổng thống Obama đang nhỉnh đôi chút ở các bang dao động quan trọng.

 
Cử tri Mỹ đi bầu tổng thống giữa lo ngại tranh chấp pháp lý
Tại điểm bỏ và kiểm phiếu đầu tiên trong ngày 6/11, ông Obama và ông Romney cùng giành được 5 phiếu.

Các cuộc thăm dò trên toàn quốc do Washington Post/ABC News và Trung tâm nghiên cứu Pew đều cho thấy ông Obama dẫn trước 3 điểm trước đối thủ Romney.

 

Trong khi đó có tới 30 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, tại hơn 30 bang, bằng hình thức trực tiếp hoặc vắng mặt.

 

Tổng thống Obama đã bỏ phiếu ở thành phố quê nhà Chicago, trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên đi bỏ phiếu sớm. Ông Romney dự kiến sẽ bỏ phiếu ở Belmont, Massachusetts vào cuối ngày hôm nay.
 

Ngay sau nửa đêm, những lá phiếu đầu tiên đã được bỏ và được kiểm nhanh ở thị trấn nhỏ Dixville Notch tại New Hampshire. Kết quả cho thấy ông Obama giành được 5 phiếu, và ông Romney cũng giành được 5 phiếu bầu.

 
 
 
Chỉ có 10 cử tri đi bỏ phiếu ở điểm bầu cử sớm nhất tại Mỹ trong Ngày bầu cử.

Các cử tri đi bỏ phiếu ở điểm bầu cử sớm nhất tại Mỹ trong Ngày bầu cử.
 

2 học giả nổi tiếng tại Mỹ đều dự đoán chiến thắng nghiêng về ông Obama. Larry Sabato của Crystal Ball dự đoán ông Obama giành được 290 lá phiếu đại cư tri, nhiều hơn 20% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng, trong khi Nate Silver của blog FiveThirtyEight của New York Times dự đoán Obama giành được 307 phiếu đại cử tri.

 

Tuy nhiên, có những học giả bảo thủ dự đoán ngược lại. Dick Morris, cựu thành viên đảng Dân chủ, dự đoán Mitt Romney giành được 325 lá phiếu đại cử tri. George Will của tờ Washington Post đưa ra con số 321 phiếu cho Romney.

 

Nhiều trang web, dù không dự đoán kết quả ở các bang may rủi, cũng cho thấy lợi thế đang nghiêng về Obama. New York Times và Washington Post đều dự đoán Obama có thể giành được ít nhất 243 phiếu đại cử tri so với 206 cho Mitt Romney.

 

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được đại cử tri đoàn quyết định. Mỗi bang sẽ được trao một số phiếu đại cử tri tương đương với dân số của bang. Ứng viên nào giành được 270 phiếu sẽ trở thành tổng thống. Cuộc đua ở các bang sẽ phần lớn (ngoại trừ 2 bang) được thực hiện theo thể thức “được ăn cả, ngã về không”, tức là ứng viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông hơn, sẽ giành được toàn bộ lá phiếu đại cử tri của bang đó.

 

Lá phiếu ngày 6/11 cũng được bầu rất nhiều thống đốc bang, 1/3 số ghế trong Thượng viện 100 ghế của Mỹ và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện.

 

Cả Obama và Romney đều nỗ lực vận động tranh cử tới phút cuối cùng.

Cả Obama và Romney đều nỗ lực vận động tranh cử tới "phút cuối cùng".

Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ vẫn nắm giữ Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ nắm Thượng viện.

 

Với giới quan sát dự đoán cuộc đua năm nay rất sít sao, nên cả hai đối thủ đã chuẩn bị sẵn các đội luật sư trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý, đặc biệt là ở bang chiến trường quan trọng Ohio.

 

Một số nhà phân tích lo ngại cuộc bầu cử sẽ không được quyết định vào đêm thứ ba, nếu có tranh cãi ở lá phiếu của bang này.
 
Romney cam kết về một sự thay đổi thật sự trong 4 năm tới nếu ông đắc cử.
Romney cam kết về một sự thay đổi thật sự trong 4 năm tới nếu ông đắc cử.
 

Romney dự kiến sẽ vẫn tiếp tục vận động tranh cử trong ngày bầu cử vào hôm nay, với các sự kiện ở Pittsburgh, Pennsylvania và Cleveland, Ohio, trước khi trở về cuộc mít tinh đêm bầu cử ở Boston. Trong khi đó ông Obama sẽ có đêm bầu cử ở một trung tâm hội nghị tại thành phố quê nhà Chicago.

 

Vũ Quý

Theo BBC, AP