1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 có thể đã âm thầm lây lan ở Mỹ sau ca bệnh đầu tiên ở Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ phát hiện thêm bằng chứng cho thấy dịch Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ ít nhất từ tháng 12/2019 vài sau khi Trung Quốc chính thức xác định ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên.

Covid-19 có thể đã âm thầm lây lan ở Mỹ sau ca bệnh đầu tiên ở Trung Quốc - 1

Người đi bộ trên một con phố ở California, Mỹ ngày 17/5/2021 (Ảnh: Reuters).

Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã phân tích khoảng 24.000 mẫu máu được các tình nguyện viên trên khắp nước Mỹ cung cấp từ ngày 2/1 đến 18/3/2020. Các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể chống virus SARS-CoV-2 thông qua hai xét nghiệm huyết thanh khác nhau ở mẫu máu của 9 bệnh nhân.

Điều này có nghĩa là các bệnh nhân đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 ít nhất vài tuần trước lấy mẫu thử, ít nhất là vào cuối tháng 12/2019. Như vậy, SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Mỹ chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc chính thức xác nhận ca dương tính đầu tiên vào ngày 8/12/2019. Tuy nhiên, đến ngày 21/1/2020, Mỹ mới công bố ca bệnh đầu tiên.

Một điểm đáng chú ý nữa là những trường hợp xét nghiệm trong nghiên cứu này đều ở các khu vực nằm xa các điểm nóng về dịch tại Seattle và New York, hai nơi được xem là nơi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào Mỹ. Các mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên là người ở bang Illinois và Massachusetts được xác định lần lượt vào ngày 7-8/1/2020. Nghĩa là, virus có thể đã âm thầm lây lan ở hai bang này từ cuối tháng 12.

Xét nghiệm kháng thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự lây lan của SARS-CoV-2 ở Mỹ giai đoạn đầu dịch khi việc xét nghiệm còn hạn chế", Phó Giáo sư về dịch tễ học Keri Althoff tại Đại học Johns, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết.
Nghiên cứu này củng cố thêm kết luận trước đó của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hồi tháng 11/2020.