1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 lây lan "không thể kiểm soát", chỉ huy tàu sân bay Mỹ cầu cứu

(Dân trí) - Hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã đề nghị sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc khi Covid-19 bắt đầu lây lan mạnh trên tàu chiến này.

Covid-19 lây lan không thể kiểm soát, chỉ huy tàu sân bay Mỹ cầu cứu - 1
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: AFP)

Chỉ huy tàu USS Theodore Roosevelt "cầu cứu"

AFP ngày 31/3 đưa tin, trong bức thư dài 4 trang gửi Lầu Năm Góc, hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier, cho biết, họ không thể ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19 trên con tàu chở hàng nghìn người này.

“Chúng ta đang không tham chiến. Các thủy thủ không đáng phải chết”, ông Crozier viết khi đề cập đến tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng trên tàu USS Theodore Roosevelt đang neo ở đảo Guam.

Ông Crozier nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan và tăng tốc do không gian sinh sống hạn hẹp trên tàu. Vị hạm trưởng này đã đề nghị đưa gần như toàn bộ thủy thủ đoàn lên bờ để thực hiện cách ly vì việc phong tỏa thủy thủ đoàn trên tàu là rất “rủi ro”.

“Tôi cho rằng, đưa hầu hết quân nhân rời tàu sân bay và cách ly họ 2 tuần là biện pháp tốt nhất. Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ khó lòng bảo vệ được tài sản quý giá nhất của mình - thủy thủ của chúng ta”, ông Crozier nói.

Hải quân Mỹ hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Hơn 100 người mắc Covid-19 trên tàu

Hãng tin San Francisco Chronicle dẫn nguồn thạo tin cho biết, hơn 100 người trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã mắc Covid-19, gấp khoảng 4 lần so với con số công bố gần nhất hôm 24/3. Hải quân Mỹ dự đoán sẽ có thêm các ca dương tính Covid-19 trên tàu chiến chở khoảng 5.000 người này.

Trong một thông cáo phát đi hôm qua, một quan chức giấu tên của Hải quân Mỹ cho biết, ông Crozier đã cảnh báo các chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân vào hôm 26/3 về các vấn đề của tàu USS Theodore Roosevelt.

“Chỉ huy tàu đã đề nghị phương án đưa thêm thủy thủ đoàn của tàu đến các cơ sở cách ly với điều kiện tốt hơn. Giới chức Hải quân đang nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho thủy thủ đoàn của USS Theodore Roosevelt và xem xét các phương án nhằm giải quyết các vấn đề mà chỉ huy tàu báo cáo”, giới chức Hải quân Mỹ cho biết.

 

Minh Phương
Theo AFP