1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công ty Ukraine tuyên bố thắng kiện Nga 5 tỷ USD

Minh Phương

(Dân trí) - Công ty năng lượng quốc doanh Naftogaz của Ukraine cho biết, Tòa trọng tài ở La Hay đã yêu cầu Nga bồi thường 5 tỷ USD do thu giữ trái phép tài sản của Naftogaz ở Crimea năm 2014.

Công ty Ukraine tuyên bố thắng kiện Nga 5 tỷ USD - 1

Một công nhân ngành năng lượng của Ukraine (Ảnh minh họa: EPA).

Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Oleksiy Chernyshov gọi phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hay, Hà Lan là "chiến thắng quan trọng trên mặt trận năng lượng". Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều phán quyết có lợi cho Ukraine trong thời gian tới.

"Tòa trọng tài đã yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại 5 tỷ USD cho Naftogaz. Nga có nghĩa vụ tuân thủ phán quyết này theo luật quốc tế", thông cáo của công ty năng lượng Ukraine cho hay.

Theo Naftogaz, nếu Nga từ chối trả khoản bồi thường trên, họ có thể bắt đầu "quá trình công nhận và thừa nhận để thi hành phán quyết trên lãnh thổ của những quốc gia có tài sản của Nga". Tuy nhiên, Naftogaz không nêu rõ liệu họ sẽ nhắm đến tài sản nào của Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ phân tích phán quyết của tòa án. "Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Nga sẽ phân tích (phán quyết) và đưa ra kế hoạch hành động", ông Peskov nói.

Tòa trọng tài ở La Hay hiện chưa đưa ra bình luận.

Naftogaz là công ty dầu và khí đốt quốc doanh lớn nhất của Ukraine. Doanh nghiệp này từng sở hữu nhà máy sản xuất khí đốt ở Crimea trước khi bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.

Tháng 10/2016, Naftogaz bắt đầu thủ tục tố tụng tại Tòa trọng tài. Naftogaz lưu ý thêm, phán quyết của tòa đưa ra sau các phiên điều trần kết thúc vào tháng 3/2022 nhằm xác định mức độ bồi thường thiệt hại.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ đó, Moscow đã biến Crimea thành một pháo đài với các lớp phòng thủ nghiêm ngặt.

Nga coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời và là vấn đề không thể thương lượng.  Trong khi đó, bất chấp sự hoài nghi của giới quân sự phương Tây, Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo ở phía nam này. 

Quân đội Nga ở Crimea được cho là đang tích cực chuẩn bị đối phó với kế hoạch phản công mùa xuân của Ukraine. Moscow cho rằng, Kiev có thể tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam Ukraine và gây ra mối đe dọa đối với bán đảo.

Báo Washington Post đăng tải ảnh chụp vệ tinh gần đây của Maxar cho thấy một mạng lưới rộng lớn các công sự của Nga đang được xây dựng trên bán đảo Crimea và dọc theo các hướng tiếp cận từ miền Nam Ukraine. Ảnh chụp vệ tinh do báo Al Jazeera đăng tải cũng cho thấy Nga tăng cường phòng thủ cho căn cứ hải quân Sevastopol ở mũi phía tây Crimea.

Mark Voyger, cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề của Nga và Á - Âu của quân đội Mỹ, nhận định hệ thống công sự mới của Nga chỉ là một phần trong những thách thức với bất cứ kế hoạch nào của Kiev nhằm giành lại Crimea.

"Theo tôi, vấn đề nghiêm trọng hơn là sự phức tạp của vị trí địa lý", ông Voyger, hiện là chuyên viên của Trung tâm Phân tích châu Âu, cho biết khi đề cập đến địa hình đầm lầy nối liền bán đảo với đại lục. Ông cho rằng, Ukraine sẽ cần có thời gian để làm suy yếu các vị trí của Nga trước khi có thể tấn công.

Công ty Ukraine tuyên bố thắng kiện Nga 5 tỷ USD - 2

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 (Bản đồ: Aljazeera).

Theo Newsweek, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine