1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công tố viên New York liên hệ luật sư riêng, yêu cầu ông Trump trình diện

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Người phát ngôn của văn phòng công tố quận Manhattan xác nhận đã liên hệ với nhóm luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump để yêu cầu ông ra trình diện.

Công tố viên New York liên hệ luật sư riêng, yêu cầu ông Trump trình diện - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên cầu thang của chuyên cơ Không lực Một hồi năm 2017 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, người phát ngôn của văn phòng công tố quận Manhattan, bang New York hôm 30/3 xác nhận đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện cáo buộc cụ thể với ông Trump chưa được công bố do quyết định truy tố vẫn đang được niêm phong. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định quyết định này có liên quan tới nghi án trả tiền để đổi lấy sự im lặng từ sao khiêu dâm Stormy Daniels. Từ nhiều tuần nay, đại bồi thẩm đoàn tại New York đã liên tục tiến hành các phiên họp để xem xét cáo buộc này với ông Trump.

Theo người phát ngôn của văn phòng công tố quận Manhattan, văn phòng này đã liên hệ với đội ngũ pháp lý của ông Trump để yêu cầu cựu Tổng thống sớm ra trình diện. Sau khi tới trình diện, ông Trump sẽ được yêu cầu lấy dấu vân tay và thực hiện một số thủ tục khác theo đúng quy trình tố tụng.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, cựu Tổng thống Mỹ đã khẳng định ông "hoàn toàn vô tội".

"Đây thực sự là vụ đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tôi tin rằng cuộc săn phù thủy này sẽ có tác động ngược lại với ông Biden", cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên từ phía ông Trump.

Trước đó, vào hôm 18/3, Joe Tacopina, luật sư riêng của Tổng thống Trump, khẳng định rằng nếu lệnh bắt giữ được đưa ra, ông Trump sẽ không chống cự mà sẽ ra trình diện. Nếu hợp tác, các chuyên gia cho biết cựu Tổng thống Mỹ sẽ sớm được tại ngoại. Nếu từ chối chấp hành lệnh triệu tập, ông Trump sẽ bị các công tố viên bang New York áp lệnh dẫn giải khỏi nơi cư trú.

Theo hãng tin Reuters, trong các vụ việc liên quan tới các nhân vật tiếng tăm như vậy, luật sư của bị đơn thường có thỏa thuận về với bên công tố về địa điểm và thời gian cụ thể mà bị đơn sẽ trình diện nhà chức trách.

Giới quan sát nhận định, cuộc chiến pháp lý thật sự sẽ diễn ra nếu lệnh bắt cựu Tổng thống Trump được ban hành. Hiện cựu Tổng thống đang sống cùng gia đình tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida. Vì vậy, nếu trường hợp hy hữu này xảy ra, Thống đốc Ron DeSantis, đối thủ lớn nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa của ông Trump, sẽ là người ký quyết định cho phép các công tố viên New York thực hiện lệnh dẫn giải cựu Tổng thống.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Ông Trump bị truy tố