Mỹ dồn dập tấn công, Iran đáp trả khắp Vùng Vịnh
(Dân trí) - Mỹ, Iran tiếp tục đấu hỏa lực khi tình hình có xu hướng leo thang xung quanh vấn đề eo biển Hormuz, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa vào Iran ngày 11/7 (Ảnh: Reuters).
Axios đưa tin, cuối ngày 12/7, Mỹ đã thực hiện một số cuộc không kích vào các hệ thống tên lửa và phòng không của Iran, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tàu cao tốc nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.
Truyền thông Iran cho biết đã có các cuộc tấn công bằng tên lửa và các vụ nổ xung quanh cảng Bandar Abbas, nơi đặt các cơ sở quân sự trên eo biển, và đảo Qeshm gần đó.
Đến rạng sáng nay 13/7 theo giờ Iran, Mỹ tiếp tục tiến hành một đợt tấn công mới. Các vụ nổ được ghi nhận ở đảo Qeshm, Jask, Sirik và Bandar Abbas.
“Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy giảm khả năng tấn công của họ đối với các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đang tự do đi lại qua eo biển Hormuz”, CENTCOM viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
CENTCOM cho biết Tổng thống Donald Trump đã “chỉ thị thực hiện các cuộc không kích nhằm bắt các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm” về các vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
Trước đó, hôm 11/7, trong đợt không kích thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, quân đội Mỹ tuyên bố tấn công khoảng 140 mục tiêu ở Iran. Trong tuần qua, Mỹ đã tập kích hơn 300 mục tiêu "nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của Iran đối với các tàu thương mại đang tự do đi lại qua eo biển Hormuz”.
Sau các cuộc không kích đó, các đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ báo cáo đã hứng chịu hàng loạt hỏa lực từ phía Iran, bao gồm cả ở Kuwait, Oman, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar.
Iran cho biết họ đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng các nhà vòm chứa máy bay không người lái ở Jordan, nhắm mục tiêu vào một địa điểm radar của Mỹ và sau đó là các hệ thống bệ phóng tên lửa ở Kuwait, tấn công các nền tảng hỗ trợ và tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Mỹ ở Oman, và phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay phản lực cùng cơ sở chỉ huy ở Qatar.
Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố: "Kỷ nguyên của các thỏa thuận một chiều đã kết thúc. Chúng tôi đã nói với các vị rồi: hãy giữ lời hoặc trả giá. Thực tế đang gõ cửa rồi đó”.
Căng thẳng leo thang làm gia tăng hoài nghi vào tương lai của một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết vào tháng trước, vốn nhằm mục đích mở cửa trở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột sau 60 ngày đàm phán tiếp theo.
Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi như lệnh ngừng bắn đã kết thúc, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiến hành thêm các cuộc đàm phán.
Các hành động “ăn miếng, trả miếng” giữa Mỹ và Iran gần đây chủ yếu liên quan đến tình hình xung quanh eo biển.
Iran đã tìm cách thiết lập một hệ thống thường trực để thu phí tại eo biển này, nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước xung đột, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không được ra khơi nếu không có sự cho phép của họ. Tehran hôm 11/7 tuyên bố đóng eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới sau loạt vụ nổ súng vào các tàu thương mại bị cho là tìm cách quá cảnh Hormuz thông qua tuyến đường không được Tehran cho phép.
Trong khi đó, Mỹ cho biết các lực lượng của họ đã được bố trí để bảo vệ quyền tự do hàng hải bất chấp những gì họ mô tả là "sự gây hấn và các tuyên bố tùy tiện" từ phía Iran. "Iran không kiểm soát eo biển. Giao thông vẫn đang lưu thông", phía Mỹ cho biết.
Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ dẫn đầu đã nhắc lại hướng dẫn rằng, bất chấp mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, một tuyến đường phía nam "được mở rộng" gần Oman vẫn có sẵn cho giao thông hai chiều.





