1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công nhân Bangladesh biểu tình lớn, 11.000 người bị khởi tố

Quốc Đạt

(Dân trí) - 150 nhà máy may mặc tại Bangladesh phải đóng cửa ngày 11/11, trong khi cảnh sát ra lệnh khởi tố 11.000 công nhân vì liên quan tới các cuộc biểu tình bạo lực đòi tăng lương tối thiểu.

Công nhân Bangladesh biểu tình lớn, 11.000 người bị khởi tố - 1

Công nhân may mặc Bangladesh đụng độ với cảnh sát ở Gazipur vào ngày 9/11 (Ảnh: AFP).

"Cảnh sát đã khởi tố 11.000 người chưa rõ danh tính liên quan đến vụ tấn công nhà máy may mặc Tusuka", Thanh tra cảnh sát Mosharraf Hossain ngày 11/11 nói với AFP.

Hôm 9/11, 15.000 công nhân đã đụng độ cảnh sát trên đường cao tốc và cướp bóc nhà máy Tusuka - một nhà máy lớn - và hàng chục nhà máy khác. Cảnh sát Bangladesh thường đưa ra cáo buộc sơ bộ đối với hàng nghìn người mà không nêu tên cá nhân sau khi xảy ra biểu tình lớn và các đợt bùng phát bạo lực chính trị.

Hồi đầu tuần này, ủy ban do chính phủ chỉ định đã tăng lương ngành may mặc thêm 56,25% lên 12.500 taka (113 USD) nhưng phía công nhân bác bỏ và yêu cầu mức lương tối thiểu là 23.000 taka (209 USD).

Công nhân Bangladesh biểu tình lớn, 11.000 người bị khởi tố - 2

Công nhân may mặc đòi mức lương tối thiểu lên hơn 200 USD/tháng (Ảnh: AFP).

Cảnh sát nói với AFP rằng 150 nhà máy đã đóng cửa tại các thị trấn công nghiệp lớn Ashulia và Gazipur cùng ở phía bắc thủ đô Dhaka, trong bối cảnh các nhà sản xuất lo ngại sẽ có thêm các cuộc đình công.

Cảnh sát hôm 9/11 đã bắn đạn cao su và hơi cay vào khoảng 10.000 công nhân ở Ashulia sau khi đám đông ném gạch và đá vào lực lượng chức năng và nhà máy.

Cảnh sát trưởng Mohammad Sarowar Alam cho biết ít nhất 20 nhà máy cũng đã đóng cửa ở Gazipur, khu công nghiệp lớn nhất nước này.

Các cuộc biểu tình về mức lương tối thiểu trong 2 tuần qua là cuộc biểu tình tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã gạt bỏ khả năng tăng lương thêm cho người lao động, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc biểu tình bạo lực có thể khiến người lao động mất việc làm.

3.500 nhà máy may mặc của Bangladesh chiếm khoảng 85% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm trị giá 55 tỷ USD của nước này, cung cấp cho nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới bao gồm Levi's, Zara và H&M.

Theo AFP