1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Triều Tiên đòi Malaysia bồi thường sau khi bị trục xuất

(Dân trí) - Công dân Triều Tiên Ri Jong Chol đã đề nghị chính phủ Malaysia xin lỗi và bồi thường cho cái mà ông gọi là “ép cung” trong thời gian ông bị tạm giữ để điều tra nghi án một đàn ông Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.


Công dân Triều Tiên Ri Jong Chol bị trục xuất khỏi Malaysia hôm 3/3. (Ảnh: Reuters)

Công dân Triều Tiên Ri Jong Chol bị trục xuất khỏi Malaysia hôm 3/3. (Ảnh: Reuters)

Đề nghị Malaysia xin lỗi và bồi thường

Trả lời phỏng vấn đài NHK tại Bắc Kinh hôm qua 5/3, ông Ri Jong Chol, người vừa bị Malaysia trục xuất, nói rằng ông không liên quan đến vụ người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol được tin là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nghi bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2.

Ông Ri cũng cáo buộc chính phủ và cảnh sát Malaysia “ép cung” ông khi điều tra vụ việc mặc dù ông không hề biết ông Kim Jong-nam. Ông cho rằng, quyết định trục xuất ông chỉ là “một phần trong âm mưu” nhằm chống lại ông. Với lý do này, ông Ri đã đề nghị chính phủ Malaysia phải xin lỗi và bồi thường cho ông.

NHK đặt câu hỏi tại sao ông Ri không làm việc cho công ty Malaysia như ông đăng ký trong hồ sơ nhập cảnh, ông Ri giải thích, mảng kinh doanh của công ty đó không phải là lĩnh vực ông yêu thích và do đó ông đã chọn công ty xuất khẩu nguyên liệu xà phòng sang Triều Tiên.

Ông Ri cho biết thêm, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia, người đang bị cảnh sát Malaysia đề nghị thẩm vấn, là hàng xóm của ông, tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm thông tin về người này.

Ông Ri, 46 tuổi, mang hộ chiếu Triều Tiên, bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hôm 17/2 sau khi cảnh sát lần theo biển số chiếc xe hơi chở các nghi phạm Triều Tiên khác xuất hiện ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Tuy nhiên, Ri khai rằng, chiếc xe hơi của ông bị đánh cắp và ông không hề quen biết 4 nghi phạm Triều Tiên mà cảnh sát Malaysia đang truy tìm. Ông cũng khẳng định không quen biết hai nữ nghi phạm bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Chol.

Giới chức Malaysia buộc phải thả ông Ri sau thời hạn 2 tuần tạm giam do không có đủ bằng chứng để buộc tội ông có liên quan đến cái chết của người được cho là ông KIm Jong-nam.

Cáo buộc “ép cung” không ảnh hưởng đến cuộc điều tra

Giới luật sư Malaysia cho rằng, cáo buộc của ông Ri nói rằng cảnh sát Malaysia đã ép cung khi thẩm vấn ông sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Chol.

Theo luật sư Geethan Ram Vincent, điều này là bởi ông Ri không phải là một trong các bị cáo.

“Cáo buộc của ông Ri Jong Chol sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra bởi ông ấy không phải nghi phạm và ở thời điểm điểm hiện tại thậm chí không phải là một nhân chứng”, ông Vincent chia sẻ với báo Malay Mail Online.

Liên quan đến câu hỏi liệu phía Malaysia có hành động pháp lý nào để phản ứng lại cáo buộc của ông Ri hay không, luật sư Jahaberdeen Mohamed Yunoos cho rằng, có thể chính phủ Malaysia sẽ không kiện ông Ri. “Tôi cho rằng, chính phủ Malaysia sẽ không có hành động pháp lý chống lại ông Ri hay chính phủ Triều Tiên. Vấn đề này có thể được giải quyết theo các quy tắc ngoại giao, đối thoại”, ông Jahaberdeen nói.

Trong khi đó, luật sư Andrew Khoo cho rằng, hệ quả của cáo buộc này có thể sẽ khiến quan hệ Malaysia, Triều Tiên xấu đi hơn nữa trong bối cảnh căng thẳng leo thang do cuộc điều tra cái chết của công dân Triều Tiên.

Về phía Malaysia, cảnh sát nước này đã bác bỏ cáo buộc của ông Ri và khẳng định quá trình thẩm vấn với ông diễn ra bình thường như với bất cứ nghi phạm nào. Cảnh sát Malaysia cũng liệt ông Ri vào danh sách đen, không cho phép ông này quay trở lại Malaysia.

Minh Phương

Theo Malay Mail Online, NHK