1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai ông Biden bị điều tra

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hunter Biden, con trai ứng cử viên được dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ Joe Biden, đang bị chính quyền liên bang điều tra về chuyện làm ăn với nước ngoài, như Trung Quốc.

Con trai ông Biden bị điều tra  - 1

Ông Hunter Biden (Ảnh: Business Insider)

Ngày 9/12, ông Hunter phát đi tuyên bố rằng: "Tôi được biết vào ngày hôm qua rằng văn phòng Công tố viên Mỹ ở bang Delaware đã thông báo tới đội ngũ pháp lý của tôi và họ đang điều tra các vấn đề thuế của tôi. Tôi coi trọng vấn đề này nhưng tôi tin rằng việc xem xét một cách chuyên nghiệp và khách quan từ các điều tra viên sẽ cho thấy tôi đã xử lý công việc hợp pháp và hợp lý, bao gồm cả lợi ích của các cố vấn thuế chuyên nghiệp".

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính quyền liên bang sau vài tháng tạm dừng trước bầu cử, đã mở lại cuộc điều tra công việc làm ăn của ông Hunter với nước ngoài, bao gồm Trung Quốc. Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden không liên quan tới vụ điều tra, một nguồn thạo tin cho hay.

Các công tố viên liên bang ở Delaware cùng Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ và FBI đang thực hiện các bước công khai như đưa ra trát đòi hầu tòa và sắp xếp các cuộc lấy lời khai. Trước đó, các hoạt động điều tra bị tạm hoãn vì chỉ thị của Bộ Tư pháp Mỹ về việc cấm thực hiện các động thái có thể làm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Các nhà điều tra sẽ xem xét các vấn đề về tài chính, bao gồm điều tra xem ông Hunter và các cộng sự có vi phạm luật về thuế và chống rửa tiền khi hợp tác với đối tác nước ngoài hay không.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc điều tra được cho đã bắt đầu từ đầu năm 2018, thời điểm ông William Barr trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Đội ngũ của ông Biden không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra và cho biết ông Biden rất tự hào về con trai Hunter vì đã trải qua những thách thức khó khăn, bao gồm những động thái công kích cá nhân ác ý "trong những tháng gần đây".

Trước đó, phía Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần cáo buộc ông Biden lợi dụng vị thế chính trị để tạo điều kiện cho công việc làm ăn của con trai Hunter với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, phía ông Biden đã bác bỏ điều này.